Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NATO gợi ý cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    NATO gợi ý cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 1 16, 2023 8:45 am







    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 15/1 nói rằng phương Tây có thể cung cấp thêm nhiều vũ khí hạng nặng hơn nữa cho Ukraine để đối đầu Nga.

    "Những cam kết gần đây về vũ khí hạng nặng là rất quan trọng và tôi mong đợi nhiều hơn nữa trong tương lai gần", ông Stoltenberg trả lời phỏng vấn báo Handelsblatt của Đức, trước thềm một cuộc họp dự kiến diễn ra tuần này để thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

    Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang gặp khó khăn trước cuộc tiến công của Nga ở thành phố Soledar miền đông đất nước. Moskva tuyên bố đã chiếm được thành phố này và Tổng thống Nga Vladimir Putin đây là một thành công lớn.

    Hình ảnh
    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp của tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 27/6. Ảnh: Reuters.

    "Động lực đang rất tích cực, mọi thứ phát triển theo kế hoạch", ông nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng cùng ngày. "Tôi hy vọng các binh sĩ sẽ khiến chúng tôi hài lòng thêm một lần nữa".

    Thành phố Soledar cách Bakhmut khoảng 10 km về phía đông bắc và là thành trì quan trọng của quân đội Ukraine ở Donetsk. Quân đội Nga muốn kiểm soát hai thành phố này để tạo bàn đạp chiếm hoàn toàn tỉnh Donetsk.

    Viện Nghiên cứu Chiến tranh, trụ sở tại Mỹ, ngày 15/1 đánh giá "các lực lượng Ukraine khó có thể tiếp cố thủ trong những khu dân cư ở Soledar".

    Ukraine trong khi đó vẫn phủ nhận các tuyên bố từ phía Nga và cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Soledar.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14/1 tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ nước này thêm vũ khí quân sự khẳng định cuộc xung đột chỉ có thể được giải quyết trên chiến trường.

    "Chúng tôi cần gì? Những vũ khí đang nằm trong kho của các đối tác", ông nói.

    Hồi đầu tháng, Pháp, Đức và Mỹ lần lượt tuyên bố cung cấp xe tăng hạng nhẹ, xe bộ binh và xe chiến đấu cho Ukraine. Tuy nhiên, các đồng minh của Kiev đang đứng trước áp lực phải đẩy mạnh hơn nữa dòng vũ khí tới Ukraine và thậm chí hỗ trợ cả xe tăng chiến đấu.

    Thủ tướng Anh Rishi Sunak hồi cuối tuần qua cam kết cung cấp 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine, khiến nước này trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên hỗ trợ xe tăng hạng nặng mà Kiev đang kêu gọi.

    Đại sứ quán Nga tại Anh cảnh báo "việc đưa xe tăng đến khu vực xung đột sẽ chỉ làm tăng cường các hoạt động chiến đấu, tạo ra nhiều thương vong hơn, bao gồm cả dân thường".



    Vũ Hoàng (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách