Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hơn 1/5 người Ấn Độ coi Mỹ là 'mối đe dọa lớn thứ nhất'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hơn 1/5 người Ấn Độ coi Mỹ là 'mối đe dọa lớn thứ nhất'

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 1 17, 2023 8:11 am






    Khảo sát của Morning Consult cho thấy 22% người Ấn Độ coi Mỹ là mối đe dọa an ninh lớn nhất, tỷ lệ chỉ sau Trung Quốc.

    Khảo sát công bố hôm nay của Morning Consult, công ty tình báo kinh doanh toàn cầu có trụ sở ở Mỹ, chỉ ra 43% trong số 1.000 người Ấn Độ được hỏi xem Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất với nước này. Mỹ xếp thứ hai, với 22% người được hỏi nói rằng nước này là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Ấn Độ, vượt qua cả "kình địch" Pakistan.

    "Dù hai nền dân chủ lớn nhất thế giới đáng lẽ sẽ trở thành đối tác, đặc biệt khi họ đều không tin tưởng vào mối quan hệ với Trung Quốc, người Ấn Độ vẫn có lý do để cảnh giác với siêu cường Mỹ. Khi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh gia tăng, người dân Ấn Độ có thể lo lắng về nguy cơ bị cuốn vào cuộc xung đột Mỹ - Trung, khiến quốc gia này gặp rủi ro", Sonnet Frisbie và Scott Moskowitz, những người giám sát cuộc khảo sát của Morning Consult, cho hay.

    Hình ảnh
    Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) trong cuộc họp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và các lãnh đạo Bộ Tứ tại Nhà Trắng hồi tháng 9/2021. Ảnh: Reuters.

    Lo ngại về nguy cơ an ninh từ Mỹ vẫn tồn tại trong dư luận Ấn Độ, bất chấp mối quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ giữa quốc gia Nam Á với Mỹ, Australia và Nhật Bản. Nhóm Bộ Tứ được thành lập để chống lại tham vọng kinh tế và quân sự của Bắc Kinh.

    Ấn Độ vẫn giữ thái độ trung lập về xung đột Ukraine dù chịu nhiều áp lực từ các đối tác trong Bộ Tứ, đồng thời tiếp tục mua dầu giá rẻ từ Nga.

    Cuộc khảo sát cũng chỉ ra 60% người được hỏi muốn chính phủ tiếp tục mua dầu Nga và 48% trong số họ cho rằng Moskva nên tiếp tục là nhà cung cấp vũ khí cho Ấn Độ, so với 44% của Mỹ. Khoảng 49% người được hỏi cũng muốn chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi tiếp tục tập trận quân sự với Nga.

    Nhiều người Ấn Độ đổ lỗi cho Mỹ và NATO về xung đột Ukraine, vì mối quan hệ lịch sử với Nga được hình thành từ thời Chiến tranh Lạnh và thời kỳ hậu độc lập của Ấn Độ "sâu sắc hơn quan hệ với Mỹ", theo Shumita Deveshwar, giám đốc nghiên cứu cấp cao về Ấn Độ tại Anh.

    Nga là nhà cung cấp vũ khí và dầu mỏ giá rẻ cho Ấn Độ, nên mối quan hệ với Moskva đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân nước này và rất khó thay đổi, theo Deveshwar.

    Chính phủ Mỹ, Nga và Ấn Độ chưa bình luận về kết quả khảo sát này.



    Thanh Tâm (Theo Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách