Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh kêu gọi đồng minh hỗ trợ Ukraine phá vỡ bế tắc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh kêu gọi đồng minh hỗ trợ Ukraine phá vỡ bế tắc

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 1 17, 2023 5:32 pm







    Ngoại trưởng Anh nói đồng minh phải tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev để giúp phá vỡ bế tắc ở tiền tuyến, tránh cuộc chiến tiêu hao tàn khốc.

    "Chúng tôi bắt đầu thấy sự bế tắc ở tiền tuyến", Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói tại Washington ngày 17/1. "Khi có chiến tranh tiêu hao tàn khốc, chúng ta sẽ thấy sự mất mát lớn về nhân mạng. Không ai muốn thấy điều này và đó là lý do khiến chúng tôi nghĩ rằng giờ là thời điểm thích hợp để tăng cường hỗ trợ Ukraine".

    Bình luận của Ngoại trưởng Cleverly được đưa ra trước cuộc họp của các quan chức quốc phòng hàng đầu đến từ hàng chục quốc gia tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ tại Đức tuần này, nhằm điều phối viện trợ quân sự cho Kiev.

    Anh cuối tuần trước thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2, loại xe tăng hiện đại đầu tiên được phương Tây hứa hỗ trợ Kiev, cùng các loại vũ khí hạng nặng khác. Quyết định của Anh đã gia tăng sức ép đối với Đức về việc chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

    "Chúng tôi không thể cho phép tình trạng hiện tại trở thành kiểu bế tắc như trong Thế chiến I", ông Cleverly nói thêm.

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Anh James Cleverly bên ngoài số 10 Phố Downing ở London hồi tháng 10/2022. Ảnh: Reuters.

    Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm ngoái, Mỹ và đồng minh đã cung cấp hàng chục tỷ USD viện trợ vũ khí, trong đó có các hệ thống rocket, máy bay không người lái, xe thiết giáp và hệ thống liên lạc. Tuy nhiên, Ukraine nói rằng họ cần được hỗ trợ nhiều hơn để đánh bại Nga trên chiến tường.

    Tướng Ukraine Valeriy Zaluzhnyi cho biết ông đã nêu "những nhu cầu cấp bách" trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley tại Ba Lan ngày 17/1.

    Nga chủ yếu củng cố các tuyến phòng thủ ở miền nam Ukraine và vùng Donbass ở miền đông, nơi gần đây họ đạt được những bước tiến trong cuộc giao tranh khốc liệt ở thành phố Bakhmut.

    "Thông điệp mà chúng tôi gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và bất kỳ ai quan tâm là chúng tôi đã cam kết hỗ trợ người Ukraine cho tới khi họ chiến thắng", Ngoại trưởng Cleverly khẳng định.



    Thanh Tâm (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách