Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga lên kế hoạch 'lột xác' quân đội
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga lên kế hoạch 'lột xác' quân đội

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 1 17, 2023 5:39 pm







    Nga tuyên bố sẽ tiến hành "thay đổi lớn" với quân đội giai đoạn 2023-2026, cam kết chấn chỉnh cấu trúc quân sự sau nhiều bước lùi trên chiến trường Ukraine.

    "Chỉ có cách củng cố các thành tố chính của lực lượng vũ trang mới có thể đảm bảo an ninh quân sự của đất nước và bảo vệ các thực thể mới, cũng như các cơ sở quan trọng của Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố hôm nay.

    Ngoài cải cách về hành chính, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các "thay đổi lớn" trong bộ máy quân đội sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng hải quân, không quân vũ trụ và tên lửa chiến lược.

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những thay đổi này là cần thiết bởi Nga đang đối đầu với Ukraine được phương Tây hậu thuẫn và cung cấp ngày càng nhiều vũ khí hạng nặng.

    Các quan chức Nga chưa nêu chi tiết về kế hoạch cải cách quân đội.

    Hình ảnh
    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc họp ngày 19/4/2022. Ảnh: AFP.

    Bộ Quốc phòng Nga, cơ quan đã đối mặt nhiều chỉ trích trong nước vì chiến dịch quân sự kém hiệu quả ở Ukraine, hồi tháng 12 tuyên bố sẽ tăng quân số lên 1,5 triệu người.

    Cơ quan này cũng thực hiện nhiều thay đổi về lãnh đạo trong 11 tháng tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuần trước, ông Shoigu bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov làm tổng chỉ huy chiến dịch ở Ukraine, thay thế đại tướng Sergei Surovikin, người vừa đảm nhận chức vụ này ba tháng trước.

    Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2/2022. Sau gần 11 tháng giao tranh, Nga nhiều lần thay đổi chiến lược và liên tiếp chịu các thất bại dưới đà phản công của Ukraine.

    Lực lượng Nga tuần trước thông báo đã kiểm soát hoàn toàn Soledar, thành phố tiền tuyến thuộc tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, giới chức và quân đội Ukraine bác thông tin này, đồng thời cho biết "những cuộc giao tranh cục bộ vẫn tiếp diễn trong thành phố". Ngoài Soledar và thành phố Bakhmut lân cận, Nga không duy trì được đà tiến ở bất cứ khu vực nào khác tại Ukraine.



    Thanh Tâm (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 55 khách