Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chủ tịch Hội đồng châu Âu đến Kiev
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chủ tịch Hội đồng châu Âu đến Kiev

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 19, 2023 8:48 am






    Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm nay đến Kiev thảo luận về những hỗ trợ của khối cho Ukraine và những cải cách mà nước này có thể thực hiện.

    Hai tuần trước hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Ukraine vào ngày 3/2, Chủ tịch Michel, người chủ trì các cuộc họp của 27 lãnh đạo quốc gia thành viên EU, đã đăng bức ảnh của ông lên Twitter từ một sân ga cùng dòng thông điệp: "Trở lại Kiev để thảo luận về tất cả các khía cạnh hợp tác... Cầu mong 2023 là năm của chiến thắng và hòa bình".

    Hình ảnh
    Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm nay được chào đón tại một nhà ga ở Kiev sau khi ông đến Ukraine. Ảnh: Twitter/Charles Michel.

    Michel một ngày trước đó cho biết cá nhân ông ủng hộ việc phương Tây cung cấp xe tăng hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

    "Chúng tôi sẽ làm việc với các quốc gia thành viên EU để biến điều này thành hiện thực", một quan chức EU, phụ tá của ông Michel, nói. "Trước hội nghị thượng đỉnh EU - Ukraine, tốt nhất là nên xác định chính xác với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về những gì cần thiết nhất và lĩnh vực chúng tôi có thể tăng cường hỗ trợ".

    Trong một động thái địa chính trị lớn, EU đã trao tư cách ứng viên cho Ukraine vào năm ngoái, và quan chức này cho hay Kiev sẽ cần cải cách hơn nữa về pháp quyền để có thể gia nhập khối ngay sau khi xung đột chấm dứt.

    Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp đi hết một năm, 27 quốc gia EU đã nhất trí sẽ hỗ trợ tài chính trị giá hơn 19 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2023, xem xét bổ sung xe tăng Leopard của Đức vào danh sách vũ khí cung cấp cho Kiev và cân nhắc gói trừng phạt thứ 10 chống lại Nga.

    EU cũng đang hỗ trợ điều tra các cáo buộc liên quan đến "tội ác chiến tranh" của Nga ở Ukraine và giúp thành lập một tòa án quốc tế chuyên trách để truy tố giới lãnh đạo quân sự, chính trị Nga vì đã phát động chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng.

    Nga từ tháng 10/2022 bắt đầu tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine, với mục tiêu làm suy yếu sức chiến đấu và buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Gần một nửa hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hỏng sau nhiều tháng tập kích của Nga, khiến người dân bị cắt điện và hệ thống sưởi suốt nhiều giờ giữa thời tiết dưới 0 độ C.

    Ukraine nói các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng là "tội ác chiến tranh", cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường và bẻ gãy ý chí của nước này. Trong khi đó, Moskva giải thích rằng họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Ukraine để làm gián đoạn dòng vũ khí Mỹ và đồng minh chuyển đến Kiev.


    Vũ Hoàng (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách