Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đức nêu điều kiện 'bật đèn xanh' chuyển xe tăng Leopard cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đức nêu điều kiện 'bật đèn xanh' chuyển xe tăng Leopard cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 19, 2023 10:00 am







    Đức sẽ duyệt đề nghị tái xuất xe tăng Leopard 2 của một số nước phương Tây cho Ukraine nếu Washington cung cấp xe M1 Abrams cho Kiev.

    Nguồn tin giấu tên trong chính phủ Đức hôm nay cho biết nước này sẽ cho phép các bên thứ ba chuyển giao xe tăng chủ lực Leopard 2, loại khí tài do Đức sản xuất, cho Ukraine nếu Mỹ đồng ý viện trợ xe tăng M1 Abrams. Nguồn tin thêm rằng Thủ tướng Olaf Scholz đã nhiều lần nêu điều kiện này trong những cuộc họp kín gần đây.

    Thông tin được đưa ra một ngày trước cuộc họp của hàng chục quan chức quốc phòng phương Tây tại Đức để điều phối hoạt động viện trợ cho Ukraine.

    Hình ảnh
    Xe tăng Leopard 2 Đức tham gia diễn tập hồi năm 2019. Ảnh: US Army.

    Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl hôm 18/1 cho rằng tình hình chưa phù hợp để chuyển giao xe tăng chủ lực Abrams cho Ukraine, dù Washington muốn thay đổi thế giằng co hiện nay. "Xe tăng Abrams là khí tài rất phức tạp và đắt đỏ, rất khó để huấn luyện vận hành. Nó còn sử dụng động cơ tua-bin khí tiêu tốn nhiều nhiên liệu", ông nói.

    Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 11/1 tuyên bố đang đàm phán với một số nước nhằm xây dựng liên minh quốc tế để cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine, nhưng không tiết lộ quốc gia cụ thể.

    Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki sau đó nói rằng nước này sẽ không gửi xe tăng cho Ukraine trước khi thành lập được liên minh quốc tế, do việc tái xuất khẩu những xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho nước thứ ba sẽ cần sự phê chuẩn từ Berlin.

    Phần Lan cũng bày tỏ ý định cung cấp xe tăng cho Ukraine nếu được Đức chấp thuận.

    Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ ba được phát triển hồi thập niên 1970 cho quân đội Tây Đức, đưa vào biên chế năm 1979. Xe được trang bị pháo chính cỡ nòng 120 mm, mang giáp rỗng để đối phó đạn xuyên giáp nổ lõm, trong khi những phiên bản sau được bổ sung giáp phức hợp.

    Đức đã chế tạo hơn 3.600 xe tăng Leopard 2, hàng loạt phiên bản đang được biên chế trong quân đội Đức và 13 nước châu Âu, cũng như nhiều quốc gia ở ngoài khu vực. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ước tính số lượng xe Leopard 2 ở châu Âu hiện nay là khoảng hơn 2.000 chiếc.



    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 46 khách