Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phương Tây hoan nghênh Đức chuyển xe tăng cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phương Tây hoan nghênh Đức chuyển xe tăng cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 25, 2023 1:03 pm






    Ba Lan, Anh, Pháp ủng hộ quyết định của Đức về cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, trong khi Kiev khẳng định cần rất nhiều khí tài này.

    "Pháp hoan nghênh quyết định của Đức. Đây là động thái mở rộng và tăng cường sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine qua chuyển giao xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC", phát ngôn viên của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hôm nay.

    "Cảm ơn Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Quyết định chuyển xe tăng Leopard tới Ukraine là bước tiến lớn để ngăn chặn Nga. Chúng ta sẽ cùng nhau mạnh hơn", Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki viết trên Twitter.

    Thủ tướng Anh Rishi Sunak hoanh nghênh "quyết định đúng đắn của những người bạn và đồng minh NATO" về chuyển xe tăng cho Ukraine. "Cùng với Challenger 2 của Anh, những khí tài này sẽ tăng cường sức mạnh phòng thủ cho Ukraine", ông viết trên Twitter.

    "Bước đầu tiên về xe tăng đã xong. Tiếp theo sẽ là 'liên minh xe tăng'. Chúng tôi cần rất nhiều xe tăng Leopard", Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, viết trên mạng xã hội ngày 25/1.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Đức đứng trước xe tăng Leopard tại Munster, tây bắc nước này, hồi tháng 7/2022. Ảnh: AFP

    Các tuyên bố được đưa ra sau khi phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit thông báo nước này sẽ chuyển 14 xe tăng chủ lực trong biên chế cho Ukraine, đồng thời phê duyệt đề nghị của các nước đối tác nhằm tái xuất khẩu loại xe tăng đến quốc gia Đông Âu.

    Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ ba được phát triển từ những năm 1970 cho quân đội Tây Đức, đưa vào biên chế năm 1979. Đức chế tạo hơn 3.600 xe tăng Leopard 2, hàng loạt biến thể có trong biên chế trong quân đội Đức và 13 nước châu Âu, cũng như nhiều quốc gia ở ngoài khu vực.

    Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh ước tính số lượng xe Leopard 2 ở châu Âu hiện nay là khoảng hơn 2.000 chiếc. Là quốc gia thiết kế và sản xuất Leopard 2, Đức có quyền chấp thuận hoặc bác bỏ đề nghị xuất khẩu từ các nước muốn cung cấp xe tăng của họ cho quốc gia thứ ba.

    Một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 24/1 cho biết 12 quốc gia đã "nhất trí cung cấp cho Ukraine khoảng 100 xe tăng Leopard 2 nếu chính phủ Đức đồng ý". Ngoài Ba Lan và Phần Lan tuyên bố sẵn sàng cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, nguồn tin cho biết Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch cũng có thể chuyển giao xe tăng trong biên chế.

    Trong khi đó, Nga tiếp tục nhấn mạnh bất cứ vũ khí nào phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và dẫn tới đổ máu không cần thiết.



    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách