Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ, Na Uy tuyên bố gửi xe tăng cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ, Na Uy tuyên bố gửi xe tăng cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 25, 2023 3:20 pm







    Mỹ sẽ gửi 31 xe tăng Abrams và Na Uy gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, trong bối cảnh phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev.

    "Mỹ sẽ gửi 31 xe tăng M1 Abrams", một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nói hôm 25/1. "Bạn sẽ thấy hàng trăm xe bọc thép, những phương tiện có khả năng đặc biệt, và xe tăng đến Ukraine. Quan trọng là chúng sẽ đến cùng các kíp lái đã được huấn luyện".

    Tổng thống Biden sau đó xác nhận thông tin này trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, nhấn mạnh rằng động thái của Mỹ không phải "mối đe dọa tấn công đối với Nga".

    "Đây là việc giúp Ukraine phòng thủ và bảo vệ đất Ukraine, không phải mối đe dọa tấn công với Nga. Không có mối đe dọa tấn công nào đối với Nga. Nếu quân đội Nga trở về Nga, cuộc chiến này sẽ kết thúc ngay hôm nay. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn", ông Biden nói.

    Hình ảnh
    Xe tăng chủ lực M1A1 Abrams của Mỹ tham gia tập trận tại Ba Lan tháng 2/2022. Ảnh: AFP.

    Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram cùng ngày thông báo sẽ gửi xe tăng chiến đấu Leopard 2 tới Ukraine như một phần viện trợ của phương Tây.

    "Na Uy và chính phủ ủng hộ việc tặng xe tăng chiến đấu cho Ukraine. Na Uy sẽ tham gia viện trợ", Bộ trưởng Quốc phòng Gram cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NRK, song không nêu rõ số lượng xe tăng sẽ được gửi.

    Sau nhiều tuần chịu áp lực từ Ukraine và các đồng minh khác, Đức hôm 25/1 đồng ý gửi 14 xe tăng Leopard 2, được coi là một trong những loại xe tăng tốt nhất trên thế giới, cho Kiev. Động thái này mở đường cho các quốc gia châu Âu khác vận hành Leopard gửi xe tăng của họ tới Ukraine, tăng cường kho vũ khí tổng hợp mà Kiev cần để khởi động các cuộc phản công.

    Anh cũng đã cam kết cung cấp 12 xe tăng, trong khi một số quốc gia Tây Âu khác đang cung cấp xe bọc thép và vật tư chiến tranh. Một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 24/1 cho biết 12 quốc gia đã "nhất trí cung cấp cho Ukraine khoảng 100 xe tăng Leopard 2 nếu chính phủ Đức đồng ý".

    Mỹ phát triển M1 Abrams năm 1972-1975 và vận hành mẫu xe tăng này từ năm 1980 tới nay. Xe tăng M1 được trang bị pháo 120 mm, súng đồng trục 7,62 mm và súng 12,7 mm, có thể đạt vận tốc tối đa 67 km/h. Kíp lái của M1 Abrams có 4 người, gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe.

    Xe tăng M1 Abrams được đánh giá là một trong những chiếc xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản xuất khẩu cho một số nước không được trang bị những loại giáp như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn trước nhiều loại tên lửa chống tăng phổ thông.

    Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ ba được phát triển từ những năm 1970 cho quân đội Tây Đức, đưa vào biên chế năm 1979. Đức chế tạo hơn 3.600 xe tăng Leopard 2, hàng loạt biến thể có trong biên chế trong quân đội Đức và 13 nước châu Âu, cũng như nhiều quốc gia ở ngoài khu vực.

    Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh ước tính số lượng xe Leopard 2 ở châu Âu hiện nay là khoảng hơn 2.000 chiếc. Là quốc gia thiết kế và sản xuất Leopard 2, Đức có quyền chấp thuận hoặc bác bỏ đề nghị xuất khẩu từ các nước muốn cung cấp xe tăng của họ cho quốc gia thứ ba.



    Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách