Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Giao thông Nhật Bản hỗn loạn trong giá rét kỷ lục
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Giao thông Nhật Bản hỗn loạn trong giá rét kỷ lục

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 26, 2023 12:59 pm






    Nhiệt độ thấp kỷ lục cùng tình trạng thời tiết khắc nghiệt nhất trong thập kỷ qua đang khiến giao thông trên khắp Nhật Bản hỗn loạn.

    Tình trạng tuyết rơi dày trên các khu vực ven Biển Nhật Bản từ đảo cực bắc Hokkaido đến phía nam Kyushu khiến giới chức nước này phát cảnh báo về khả năng mất điện, đường trơn trượt và sương mù băng.

    Hàng trăm chuyến bay bị hủy vì bão tuyết, trong khi nhiều chuyến tàu cao tốc Shinkansen và tàu điện địa phương cũng bị gián đoạn. Truyền thông Nhật Bản cho hay nhiều xe cộ đang mắc kẹt trên các tuyến đường chính ở một số thành phố.

    Hình ảnh
    Tuyết phủ kín xe cộ ở thành phố Yonago, tỉnh Tottori, ngày 25/1. Ảnh: AFP.

    Trên đường cao tốc Shin-Meishin, nơi giáp ranh tỉnh Mie và Shiga, hàng chục ôtô, xe tải bị kẹt hơn một ngày do tuyết dày khiến điều kiện đi lại trở nên "rất nguy hiểm", buộc giới chức phát cảnh báo. Sở cứu hỏa địa phương đã hỗ trợ và sơ tán mọi người.

    Hành khách trên 16 chuyến tàu tuyến JR Tokaido và Sanyo cũng mắc kẹt khi tàu không thể tiếp tục chạy do tuyết quá dày.

    46 trên 47 tỉnh Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ dưới 0 độ C vào ngày 25/11. Chỉ các đảo cận nhiệt đới ở tỉnh Okinawa mới thoát tình trạng lạnh giá. Giới chức kêu gọi người dân dọn tuyết trên mái nhà theo cặp, phòng trường hợp có người bị tuyết vùi.

    Trong 24 giờ tính đến đến 8h cùng ngày, thành phố Maniwa, tỉnh Okayama, đã ghi nhận lượng tuyết dày kỷ lục 93 cm. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, có 4 khu vực ghi nhận nhiệt độ thấp mọi thời đại.

    Hình ảnh
    Hàng dài xe tải nối đuôi nhau trên tuyến cao tốc Shin-meishin ở thành phố Suzuka, tỉnh Mie, ngày 25/1. Ảnh: AFP.

    Điều kiện thời tiết trở nên tồi tệ hơn vì gió lớn. Các nhà khí tượng ở Rausu, Hokkaido, ghi nhận vận tốc gió hơn 130 km/h.

    Tại trung tâm thủ đô Tokyo, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận trong mùa đông là -2,9 độ C, song nhiệt độ cảm nhận có thể xuống -10 độ C trong điều kiện gió lạnh. Giới chức cũng cảnh báo về nguy cơ các đường ống nước đóng băng, gây thiệt hại về cấu trúc nhà cửa, cơ sở hạ tầng và tàn phá mùa màng.

    Tình trạng giá rét được dự báo tiếp tục ảnh hưởng đến phần lớn Nhật Bản trong tuần tới hoặc lâu hơn. Tuyết dự kiến rơi dày hơn ở các khu vực phía bắc, phía tây, cũng như ở các vùng núi của nước này.


    Đức Trung (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 83 khách