Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Giáo hoàng Francis: Đồng tính không phải tội phạm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Giáo hoàng Francis: Đồng tính không phải tội phạm

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 26, 2023 1:08 pm






    Giáo hoàng Francis chỉ trích các luật hình sự hóa đồng tính, kêu gọi các giám mục Công giáo ủng hộ luật chào đón những người LGBTQ+ đến nhà thờ.

    "Đồng tính luyến ái không phải tội ác", Giáo hoàng Francis trả lời truyền thông ngày 24/1, thừa nhận các giám mục Công giáo ở một số khu vực trên thế giới ủng hộ những luật hình sự hóa đồng tính hoặc phân biệt đối xử với người LGBTQ+.

    Theo Giáo hoàng, thái độ này đến từ nền tảng văn hóa và các giám mục "cần thay đổi, nên dịu dàng đối với từng người như Chúa đã làm, để công nhận phẩm giá của mọi người".

    Ông cũng nói cần phân biệt giữa "tội ác và tội lỗi" khi đề cập đến đồng tính luyến ái. "Đồng tính không phải tội ác, nhưng là tội lỗi, cần phân biệt hai khái niệm này. Thiếu lòng bác ái cũng là một tội lỗi".

    Hình ảnh
    Giáo hoàng Francis tham dự một buổi lễ tại Rome, Italy, ngày 26/1. Ảnh: AFP.

    Khoảng 67 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã hình sự hóa hoạt động tình dục đồng tính, 11 trong số này có thể hoặc đã áp dụng án tử hình, theo Human Dignity Trust, tổ chức trụ sở Anh chuyên đấu tranh vì quyền lợi cộng đồng LGBTQ+. Giới chuyên gia cho hay các luật này vẫn tạo tình trạng quấy rối, kỳ thị và bạo lực đối với người LGBTQ+, kể cả khi không được thực thi.

    Liên Hợp Quốc đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt hoàn toàn những luật này. Giáo hoàng Francis cũng nói các đạo luật tương tự là "bất công", nhấn mạnh Giáo hội Công giáo có thể và nên hành động.

    Giáo hoàng trích dẫn giáo lý Công giáo để khẳng định người đồng tính nam cần được chào đón và tôn trọng, không nên bị cô lập hoặc phân biệt đối xử. "Tất cả chúng ta đều là con của Chúa, và Chúa yêu thương con người chúng ta, vì sức mạnh mà mỗi người đấu tranh cho phẩm giá của mình", ông nói.

    Đây là lần đầu tiên một giáo hoàng có những bình luận như vậy đối với các đạo luật hình sự hóa đồng tính. Phát biểu của Giáo hoàng Francis được những người ủng hộ quyền của người đồng tính ca ngợi là "cột mốc quan trọng".



    Đức Trung (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách