Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Pháp nói không đang trong chiến tranh với Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Pháp nói không đang trong chiến tranh với Nga

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 26, 2023 1:24 pm






    Pháp cho biết Paris và các đồng minh không trong chiến tranh với Moskva, trong bối cảnh phương Tây đồng loạt gửi xe tăng chủ lực cho Kiev.

    "Chúng tôi không trong chiến tranh với Nga, các đồng minh của chúng tôi cũng vậy", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Anne-Claire Legendre cho biết hôm nay.

    Bà Legendre nhấn mạnh "chuyển giao thiết bị quân sự cho Kiev không cấu thành hành động đồng tham chiến", đính chính phát ngôn của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trước đó rằng họ "đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga, không phải chống lại nhau".

    Hình ảnh
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Anne-Claire Legendre trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 4/2022. Ảnh: BFMTV.

    Pháp lên tiếng trong bối cảnh nhiều nước phương Tây gần đây thông báo sẽ chuyển các xe tăng chủ lực cho Ukraine đối phó Nga. Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna hôm nay đã đến thành phố Odessa dự kiến gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba để thảo luận về viện trợ nhân đạo và quân sự.

    Cuộc thảo luận có thể tiết lộ khả năng Paris cung cấp xe tăng chủ lực Leclerc cho Kiev, sau khi Washington và Berlin đưa ra cam kết tương tự. Đức ngày 25/1 cho biết sẽ chuyển 14 xe tăng chủ lực Leopard 2 trong biên chế cho Ukraine, đồng thời duyệt đề nghị của các nước đối tác nhằm tái xuất khẩu loại xe tăng này cho Kiev. Mỹ cùng ngày thông báo sẽ gửi 31 xe tăng Abrams cho Ukraine.

    Cho đến nay, Pháp đã đồng ý gửi một số xe tăng hạng nhẹ AMX-10, nhưng không cam kết gửi xe tăng chủ lục Leclerc. Paris lập luận rằng Leclerc, chỉ còn khoảng 200 chiếc và đã ngừng sản xuất, không giống Leopard của Đức, có tới 2.000 chiếc trên khắp châu Âu.

    Reuters dẫn nguồn tin thân cận trong chính phủ Pháp, cho biết xe tăng Leclerc đòi hỏi bảo trì cao, do đó khó tạo chuỗi hậu cần ở Ukraine, nên Paris "sẽ chỉ có thể cung cấp một số lượng nhỏ, không tạo nhiều ảnh hưởng". Chính phủ Pháp cho biết đang cân nhắc yêu cầu này và sớm đưa ra quyết định.

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói Nga coi các cam kết viện trợ xe tăng của Mỹ và châu Âu là bằng chứng phương Tây ngày càng can dự trực tiếp vào chiến sự Ukraine. Ông cũng cảnh báo "xe tăng Đức sẽ cháy rụi trên chiến trường Ukraine như những phần còn lại của vũ khí phương Tây".

    Hình ảnh
    Xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc của Pháp tham gia huấn luyện tại thao trường Cincu của Romania ngày 8/12/2022. Ảnh: AFP.



    Đức Trung (Theo AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 53 khách