Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga tuyên bố giành lợi thế ở tỉnh Donetsk
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga tuyên bố giành lợi thế ở tỉnh Donetsk

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 27, 2023 12:57 pm






    Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này giành vị trí có lợi mới tại tỉnh Donetsk, vô hiệu hóa các đơn vị Ukraine phòng thủ tại đây.

    "Tại khu vực nam Donetsk và Zaporizhzhia, các đơn vị của cánh quân Vostok tiếp tục tiến công, giành được chiến tuyến có lợi mới và vô hiệu hóa đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 72 Ukraine gần Ugledar, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 108 gần Prechistovka và Novosyolka, Donetsk", Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/1 thông báo.

    Cơ quan này cho biết lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất 65 binh sĩ, một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, một lựu pháo D-20 152 mm, ba xe cơ giới và hai radar phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất tại các khu vực giao tranh nói trên.

    Hình ảnh
    Xe tăng T-72 của Nga chuẩn bị giao chiến với lực lượng Ukraine ngày 23/1. Ảnh: RIA Novosti.

    Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng vũ trang nước này ngày 26/1 mở đợt tập kích quy mô lớn với tên lửa và máy bay không người lái (UAV) "nhằm vào cơ sở năng lượng vận hành tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine và hệ thống giao thông".

    "Mục đích của đợt tập kích quy mô lớn đã hoàn thành, toàn bộ mục tiêu được chỉ định đều bị vô hiệu hóa", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. "Đợt tập kích vô hiệu hóa hoạt động vận chuyển vũ khí và đạn dược tới khu vực giao tranh, trong đó có khí tài NATO. Năng lực sản xuất của các cơ sở có nhiệm vụ sửa chữa và phục hồi khí tài của quân đội Ukraine bị gián đoạn".

    Ukraine chưa bình luận về thông tin của Nga.

    Trước đó, giới chức Ukraine nhận định lực lượng Nga đang đẩy mạnh tiến công thành phố Avdeevka và Ugledar, đông nam tỉnh Donetsk trong bối cảnh giao tranh ác liệt tiếp tục ở Bakhmut. Họ cho biết Nga dựa vào ưu thế pháo binh áp đảo và điều lực lượng quy mô lớn tham gia các đợt tiến công dữ dội trên chiến tuyến ở vùng Donbass.

    Hình ảnh
    Vị trí Ugledar, Prechistovka và Novosyolka. Đồ họa: RYV.

    Ukrenergo, công ty vận hành lưới điện của Ukraine, ngày 27/1 thừa nhận đợt tập kích của Nga một ngày trước đó "gây ra thiệt hại đáng kể" cho hạ tầng của họ.

    "Việc khôi phục lưới điện trở nên khó khăn và kéo dài hơn sau mỗi đợt tập kích của Nga", Ukrenergo thông báo và cho biết Ukraine ghi nhận 13 vụ tập kích tên lửa cùng 15 vụ bằng UAV vào hạ tầng năng lượng nước này.

    Quân đội Ukraine cho biết Nga ngày 26/1 phóng 70 tên lửa vào nước này, 47 quả bị bắn hạ. Nga cũng mở 44 vụ không kích, trong đó có 18 đợt sử dụng UAV giống mẫu Shahed-136 do Iran phát triển. Ukraine tuyên bố bắn hạ toàn bộ số UAV tự sát.



    Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 54 khách