Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine tuyên bố vũ khí tầm xa mới không nhắm vào lãnh thổ Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine tuyên bố vũ khí tầm xa mới không nhắm vào lãnh thổ Nga

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 2 05, 2023 12:07 pm






    Ukraine hôm nay nói rằng vũ khí tầm xa mới Mỹ hứa cung cấp cho nước này sẽ không được dùng để tấn công lãnh thổ Nga.

    "Các đối tác của chúng tôi đã quyết định cung cấp cho chúng tôi vũ khí có khả năng bắn ở khoảng cách 150 km", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm nay nói tại một cuộc họp báo.

    "Chúng tôi luôn công khai tuyên bố với các đối tác của mình rằng chúng tôi sẽ không sử dụng vũ khí do đối tác nước ngoài cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Chúng tôi chỉ nhắm vào các đơn vị Nga trên lãnh thổ Ukraine đang bị chiếm đóng".

    Bộ trưởng Reznikov đồng thời cho biết Kiev dự đoán rằng Moskva có thể sẽ thực hiện một cuộc tấn công lớn trong tháng này nhằm đánh dấu một năm ngày phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine có đủ lực lượng và nguồn lực dự trự để ngăn chặn Nga, mặc dù họ chưa nhận được tất cả hỗ trợ quân sự từ phương Tây.

    Ông cũng cảnh báo việc phương Tây lưỡng lự cung cấp máy bay chiến đấu sẽ khiến Ukraine chịu tổn thất lớn hơn về sinh mạng.

    "Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột này, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ", ông nói. Nhưng nếu không có máy bay chiến đấu phương Tây, "chúng tôi sẽ phải trả giá bằng nhiều sinh mạng hơn".

    "Chúng ta phải chấm dứt nó ngay lập tức", Bộ trưởng Reznikov nhấn mạnh.

    Hình ảnh
    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov trả lời phỏng vấn ở Kiev hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Reuters.

    Lầu Năm Góc hôm 3/2 thông báo trong gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,2 tỷ USD Mỹ dành cho Ukraine có Bom đường kính nhỏ Phóng từ Mặt đất (GLSDB) giúp Kiev có khả năng tập kích tầm xa hơn.

    GLSDB là loại đạn kết hợp giữa rocket M26 và bom đường kính nhỏ GBU-39, có thể phóng từ bệ mặt đất như Tổ hợp Pháo phản lực Phóng loạt M270 (MRLS) và Tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao M142 (HIMARS).

    Với tầm bắn 150 km, GLSDB có thể đánh trúng các vị trí của Nga nằm xa sau chiến tuyến tại vùng Donbass, tỉnh Zaporizhzhia và Kherson cũng như phía bắc bán đảo Crimea.

    Gói viện trợ mới nhất nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine từ khi chiến sự bắt đầu tháng 2/2022 lên 29,3 tỷ USD. Gói vũ khí còn có đạn rocket HIMARS với tầm bắn 80 km, tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin, vật tư y tế, trang bị mùa đông và nhiều loại vũ khí, đạn dược khác.



    Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách