Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triều Tiên phóng 4 tên lửa hành trình chiến lược
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Triều Tiên phóng 4 tên lửa hành trình chiến lược

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 2 23, 2023 4:09 pm






    Triều Tiên cho biết đã phóng thử 4 tên lửa hành trình chiến lược nhằm thể hiện sự sẵn sàng trước xung đột của "lực lượng chiến đấu hạt nhân".

    Bốn tên lửa Hwasal-2 được phóng từ thành phố Kim Chaek, tỉnh Bắc Hamgyong ra vùng biển phía đông, còn được gọi là biển Nhật Bản, trong cuộc tập trận rạng sáng 23/2, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin. Tên lửa đi 2.000 km trong 10.208-10.224 giây trước khi đánh trúng mục tiêu, song KCNA không nói rõ mục tiêu là gì.

    "Quân ủy trung ương đảng Lao động Triều Tiên bày tỏ rất hài lòng về kết quả", theo KCNA. "Cuộc tập trận một lần nữa thể hiện rõ tư thế chiến tranh của lực lượng chiến đấu hạt nhân Triều Tiên củng cố bằng mọi cách khả năng phản công hạt nhân chống lại các thế lực thù địch".

    Trong cuộc tập trận này, các đơn vị khác tiến hành huấn luyện hỏa lực song không bắn đạn thật. Hàn Quốc và Nhật Bản, hai nước thường phát hiện và thông báo các vụ phóng tên lửa Triều Tiên, không đề cập vụ thử nghiệm mới nhất của Bình Nhưỡng.

    Hình ảnh
    Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược trong cuộc tập trận ở tỉnh Bắc Hamgyong ngày 23/2. Ảnh: KCNA.

    Lầu Năm Góc hôm 23/2 cho biết quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập sa bàn tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó một ngày, tập trung vào khả năng Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân.

    Đây là vụ thử nghiệm mới nhất trong loạt vụ thử vũ khí của Triều Tiên, làm gia tăng lo ngại Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

    Triều Tiên ngày 18/2 phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 sau khi cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc "sẽ phải đối mặt những phản ứng mạnh mẽ và kéo dài chưa từng có" nếu họ tổ chức các cuộc tập trận chung. Tên lửa bay trong 66 phút trước khi đánh trúng mục tiêu trên vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, cách đảo Hokkaido khoảng 48 km về phía tây.

    Quân đội Triều Tiên ngày 20/2 phóng hai quả đạn rocket diệt hạm từ pháo phản lực 600 mm. Hai quả đạn rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, quả đạn đầu tiên bay được hơn 400 km, quả thứ hai di chuyển hơn 350 km, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

    Các vụ thử nghiệm của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc công bố kế hoạch diễn tập trên sa bàn, cũng như diễn tập Lá chắn Tự do vào tháng 3.

    Sau vụ phóng tên lửa Hwasong-15, hai oanh tạc cơ B-1B của không quân Mỹ ngày 19/2 bay tới Hàn Quốc. Tiêm kích F-35A và F-15K Hàn Quốc cùng F-16 Mỹ hộ tống các oanh tạc cơ B-1B trên vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau đó thông báo ba tiêm kích F-15 của nước này và 4 chiếc F-16 Mỹ diễn tập chiến thuật với hai oanh tạc cơ B-1B trên biển.

    Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đầu tuần này nói rằng Thái Bình Dương là "bãi thử tên lửa" của Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo tần suất thử nghiệm của họ phụ thuộc vào hành động của phía Mỹ.

    Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ở một trong những mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Triều Tiên năm ngoái tuyên bố là cường quốc hạt nhân "không thể đảo ngược" và ông Kim kêu gọi tăng sản xuất vũ khí "theo cấp số nhân", trong đó có vũ khí hạt nhân chiến thuật.

    Hàn Quốc ngày 16/2 công bố sách trắng quốc phòng năm 2022, lần đầu sau 6 năm gọi Triều Tiên là "kẻ thù", báo hiệu lập trường cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng.

    Theo sách trắng, Triều Tiên "đã thực hiện 15 hành động thù địch" vào năm ngoái, vi phạm hiệp ước quân sự liên Triều năm 2018. Các hành động được liệt kê như triển khai máy bay không người lái xâm nhập không phận Hàn Quốc tháng 12/2022, nã pháo vào vùng đệm quân sự và phóng tên lửa qua hải giới vào tháng 11/2022.


    Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 71 khách