Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
LHQ kêu gọi Nga rút quân vô điều kiện khỏi Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    LHQ kêu gọi Nga rút quân vô điều kiện khỏi Ukraine

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 2 23, 2023 4:50 pm






    Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine, đảm bảo hòa bình công bằng và lâu dài cho Kiev.

    Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 23/2 thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, thời điểm xung đột vũ trang giữa hai nước tròn một năm. Nghị quyết không mang tính ràng buộc, nhận được 141 phiếu thuận trong số 193 thành viên tham gia. Có 6 nước bỏ phiếu chống và 32 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.

    Nghị quyết tái khẳng định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, đồng thời không công nhận các lãnh thổ Nga mới sáp nhập.

    Đại hội đồng LHQ kêu gọi xây dựng "nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài" tại Ukraine. Nghị quyết yêu cầu Nga lập tức rút quân toàn diện và vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine tính theo đường biên giới được quốc tế công nhận và chấm dứt mọi hoạt động thù địch.

    Hình ảnh
    Kết quả bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được hiển thị trên màn hình trong cuộc họp ngày 23/2, để thông qua nghị quyết kêu gọi hòa bình ở Ukraine và yêu cầu Nga rút quân. Ảnh: Reuters.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi nghị quyết cho thấy rõ sự ủng hộ toàn cầu dành cho Ukraine không suy suyễn sau một năm. Trước đó, Đại sứ Mỹ tại LHQ nhận định nghị quyết "sẽ đi vào lịch sử", thể hiện lập trường quốc tế về hòa bình.

    Trong khi đó, Moskva chỉ trích nghị quyết thiếu cân bằng và bài xích Nga. Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cáo buộc phương Tây đang lợi dụng Ukraine và hy sinh lợi ích của các nước đang phát triển để thỏa mãn tham vọng đánh bại Nga, "đẩy cả thế giới xuống vực sâu chiến tranh nhằm duy trì bá quyền".

    Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy nói nghị quyết vừa được thông qua ở Đại hội đồng là "vô dụng", trong khi Belarus bỏ phiếu phản đối nghị quyết vì đại hội đồng không chấp nhận bổ sung kêu gọi "ngừng bơm vũ khí sát thương cho các bên để ngăn xung đột leo thang".

    Ông Polyanskiy nhấn mạnh nghị quyết sẽ không mang lại hòa bình mà chỉ kích động thêm các lực lượng hiếu chiến, khiến cho "thảm kịch Ukraine kéo dài".

    Cuộc bỏ phiếu được tổ chức sau hai ngày tranh luận tại Đại hội đồng. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tiếp tục vận động cộng đồng quốc tế "chọn phe giữa thiện và ác". Ông bác bỏ lập luận Ukraine chỉ nhận được ủng hộ từ phương Tây mà không có sự ủng hộ từ những nước đang phát triển.

    "Nhiều quốc gia Mỹ Latinh, châu Phi, châu Á đã bỏ phiếu thuận cho nghị quyết. Sự ủng hộ dành cho Ukraine ngày càng mở rộng và sẽ tiếp tục được củng cố", ông nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, Ukraine trên thực tế không cải thiện được số phiếu ủng hộ cho các nghị quyết phản đối Nga. Trong lần biểu quyết vào tháng 10/2022, nghị quyết phản đối Nga sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào lãnh thổ đã nhận được 143 phiếu thuận.

    Các nỗ lực phản đối Nga tại Hội đồng Bảo an LHQ bằng những nghị quyết mang tính ràng buộc đều bị Nga dùng quyền phủ quyết do Moskva là thành viên thường trực.



    Thanh Danh (Theo Reuters, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 50 khách