Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NATO nói phát hiện dấu hiệu Trung Quốc tính chuyển vũ khí cho Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    NATO nói phát hiện dấu hiệu Trung Quốc tính chuyển vũ khí cho Nga

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 2 23, 2023 5:44 pm






    Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết liên minh phát hiện dấu hiệu Trung Quốc xem xét cấp vũ khí cho Nga và cảnh báo Bắc Kinh không làm như vậy.

    "Chúng tôi chưa thấy bất kỳ nguồn viện trợ vũ khí nào từ Trung Quốc sang Nga, nhưng chúng tôi đã thấy những dấu hiệu họ đang xem xét và có thể đang lên kế hoạch cho việc đó", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay nói, song không nêu rõ những dấu hiệu mà liên minh đã ghi nhận được là gì.

    "Đó là lý do Mỹ và đồng minh đã cảnh báo rất rõ ràng. Và Trung Quốc tất nhiên không nên ủng hộ cuộc chiến bất hợp pháp của Nga", ông nói thêm.

    Theo ông Stoltenberg, Trung Quốc là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.

    "Nguyên tắc cơ bản của hiến chương là tôn trọng sự toàn vẹn của các quốc gia khác và không tiến vào, tấn công một quốc gia khác với hàng trăm nghìn quân. Tất nhiên, Trung Quốc không nên là một phần của hành động như vậy", ông nhấn mạnh.

    Trung Quốc hiện chưa bình luận về phát biểu của ông Stoltenberg.

    Hình ảnh
    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Berlin, Đức ngày 24/1. Ảnh: AFP.

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 19/2 nói rằng Trung Quốc có thể đang xem xét cung cấp "từ đạn dược đến vũ khí" nhằm hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cảnh báo Bắc Kinh rằng mọi động thái cung cấp vũ khí cho Moskva đều sẽ "gây ra vấn đề nghiêm trọng". Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này.

    Tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 22/2 dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao cho biết Mỹ đang xem xét công bố tin tình báo rằng Trung Quốc có thể chấm dứt chính sách không cung cấp vũ khí cho Nga. Theo các đánh giá tình báo của Mỹ, Trung Quốc trước đây chỉ thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính và mua dầu Nga, nhưng quan điểm đó dường như đang thay đổi, dù Bắc Kinh chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

    Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố "thứ gọi là tin tình báo đó chỉ là sự suy đoán và bôi nhọ nhằm vào Trung Quốc". Ông cáo buộc Mỹ, bên cung cấp nhiều vũ khí nhất cho Ukraine, đang "gây mất uy tín Trung Quốc" và cảnh báo điều này không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết xung đột Ukraine mà còn tác động tiêu cực đến quan hệ Trung - Mỹ.

    Nga và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác "không giới hạn" vào tháng 2 năm ngoái, vài ngày trước khi Moskva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các liên kết kinh tế giữa hai nước đã bùng nổ khi mối quan hệ của Nga với phương Tây bị thu hẹp.

    Trung Quốc đã không lên án cuộc xung đột ở Ukraine hay áp đặt các lệnh trừng phạt với Moskva như kêu gọi của phương Tây. Bắc Kinh cho rằng xung đột nên được giải quyết một cách hòa bình, đồng thời cáo buộc Mỹ đổ thêm dầu vào lửa khi liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine. Trung Quốc cho biết sắp đưa ra quan điểm về cách giải quyết cuộc xung đột Ukraine thông qua biện pháp chính trị.


    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách