Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tranh chấp vé số trúng 2,04 tỷ USD
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tranh chấp vé số trúng 2,04 tỷ USD

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 2 25, 2023 10:45 am






    MỸ- Người đàn ông ở California kiện Edwin Castro, người trúng giải độc đắc lớn nhất thế giới, vì cho rằng mình mới là chủ nhân đích thực của tấm vé.

    Giới chức xổ số California ngày 14/2 tuyên bố người trúng giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỷ USD quay thưởng hồi tháng 11/2022 là Edwin Castro.

    Tuy nhiên, Jose Rivera, người California, tuần này khẳng định đã mua tấm vé tại cửa hàng tạp hóa Joe's ở Atladena ngày 7/11/2022, một ngày trước khi Powerball công bố dãy số trúng giải độc đắc lớn nhất lịch sử.

    Theo tài liệu tòa án, Rivera cáo buộc bị một người có biệt danh Reggie lấy cắp tấm vé vào ngày ông mua. Rivera cho hay đã cố đòi Reggie trả lại vé nhưng người này từ chối.

    Sau khi tên người trúng thưởng được công bố, Rivera gửi khiếu nại đến công ty xổ số California, yêu cầu mở cuộc điều tra trước khi trao tiền thưởng. Ông này cũng khởi kiện Castro và Reggie.

    Hình ảnh
    Lãnh đạo xổ số California Alva Johnson thông báo Edwin Castro là người trúng giải độc đắc lớn nhất lịch sử ngày 14/2. Ảnh: AP.

    Rivera muốn được bồi thường thiệt hại và được nêu tên là người trúng số. Công ty xổ số California khẳng định đây là vấn đề cần cơ quan hành pháp giải quyết, không thuộc phạm vi trách nhiệm của họ.

    "Công ty xổ số California không có thẩm quyền điều tra người chơi có phạm tội hay không", phát ngôn viên công ty xổ số ngày 23/2 cho biết. "Nếu cơ quan thực thi pháp luật địa phương mở điều tra, vai trò duy nhất của công ty xổ số là hỗ trợ giải quyết bằng cách trả lời nghi vấn hoặc cung cấp bằng chứng theo quy định pháp luật".

    "Ngoài ra, về quy trình kiểm tra người trúng giải thưởng lớn, công ty xổ số California tin tưởng tuyệt đối vào quy định chúng tôi đang áp dụng. Chúng tôi vẫn tự tin rằng Edwin Castro là người trúng thưởng hợp pháp".

    Hình ảnh
    Joseph Chahayed, chủ cửa hàng bán ra tấm vé trúng giải độc đắc, đứng trước cửa hàng ở Altadena, California, ngày 8/11/2022. Ảnh: Reuters

    Luật California yêu cầu công bố danh tính của người trúng độc đắc. Trong cuộc họp báo ngày 14/2, giới chức xổ số California chỉ thông báo tên người trúng mà không tiết lộ thêm thông tin cá nhân của Castro.

    Powerball được chơi tại 45 bang của Mỹ, thủ đô Washington, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Xác suất trúng giải độc đắc là một trên 292,2 triệu. Người chơi chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 69. Số thứ sáu, gọi là Powerball, được chọn trong một dãy khác, từ 1 đến 26. Mỗi vé có giá 2 USD. 11 bang của Mỹ cho phép giữ kín danh tính người trúng số.



    Hồng Hạnh (Theo CBS, ABC, NY Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 38 khách