Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc chỉ trích Mỹ về nhận định nCoV lọt từ phòng thí nghiệm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc chỉ trích Mỹ về nhận định nCoV lọt từ phòng thí nghiệm

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 2 28, 2023 6:01 pm






    Bắc Kinh yêu cầu Washington "ngừng bôi nhọ" và "chính trị hóa nguồn gốc Covid-19" sau khi Bộ Năng lượng Mỹ nhận định nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27/2 bác bỏ kết luận do Bộ Năng lượng Mỹ đưa ra trước đó rằng nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc có thể là nguyên nhân gây đại dịch.

    "Các bên liên quan nên ngừng khuấy động giả thuyết nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm, ngừng bôi nhọ Trung Quốc và ngừng chính trị hóa nguồn gốc Covid-19", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố.

    Hình ảnh
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong buổi họp báo tại Bắc Kinh ngày 27/2. Ảnh: Reuters

    "Khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm rất thấp, đây là kết luận có căn cứ khoa học được các chuyên gia Trung Quốc và WHO đưa ra sau khi tới thăm phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và trao đổi chuyên sâu với các nhà nghiên cứu vấn đề này", bà Mao nói, nhắc đến thành phố miền trung Trung Quốc, nơi ghi nhận các ca nhiễm nCoV đầu tiên hồi tháng 12/2019.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh luôn hỗ trợ và tham gia vào các nỗ lực khoa học toàn cầu truy tìm nguồn gốc Covid-19.

    Đánh giá về nguồn gốc nCoV được Bộ Năng lượng Mỹ đưa ra trong báo cáo tình báo trình lên Nhà Trắng và các nghị sĩ cấp cao gần đây. Bộ Năng lượng là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát mạng lưới 17 phòng thí nghiệm của Mỹ, trong đó có cả những cơ sở nghiên cứu sinh học.

    Thông tin từ Bộ Năng lượng Mỹ được coi là quan trọng, dù cơ quan này tuyên bố họ có mức độ "tự tin thấp" với nhận định. Đây cũng là thay đổi đáng kể trong quan điểm của Bộ Năng lượng Mỹ về nguồn gốc nCoV. Cơ quan này trước đây không nghiêng về giả thuyết nào.

    8 cơ quan chính phủ Mỹ đang tham gia vào nỗ lực điều tra nguồn gốc Covid-19, trong đó 4 cơ quan tình báo cho rằng nCoV lây lan sang người từ động vật bị nhiễm trong tự nhiên. Hai cơ quan khác chưa đưa ra kết luận cuối cùng, trong khi Bộ Năng lượng và FBI nhận định virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

    Các quan chức Bộ Năng lượng Mỹ từ chối cung cấp thêm thông tin về lý do họ thay đổi quan điểm của mình. Họ lưu ý rằng Bộ và FBI đi đến cùng một kết luận, song với những lý do khác nhau.

    Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vẫn chưa quyết định nguồn gốc Covid-19 là rò rỉ phòng thí nghiệm hay lây nhiễm tự nhiên, nhưng cho rằng nCoV không phải là một phần trong chương trình vũ khí sinh học của Trung Quốc.

    Giới chức Trung Quốc lâu nay vẫn phản đối kết luận rằng Covid-19 có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của họ, trong đó có Viện Virus học Vũ Hán, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc và Viện Sinh phẩm Vũ Hán.

    Theo báo cáo tình báo năm 2021 của Mỹ, Covid-19 xuất hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào khoảng tháng 11/2019, khi ba nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán, được cho là từng tham gia nghiên cứu về virus corona, bị ốm đến mức phải nhập viện.

    Covid-19 bắt đầu bùng phát mạnh mẽ vào đầu năm 2020. Kể từ đó, nó đã khiến gần 7 triệu người chết trên toàn cầu, làm gián đoạn hoạt động kinh tế, thương mại, du lịch toàn cầu, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

    Hai tuần trước, tạp chí khoa học Nature đưa tin WHO đã ngừng điều tra nguồn gốc Covid-19 do gặp nhiều thách thức khi tiến hành nghiên cứu ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bác bỏ thông tin, cam kết thúc đẩy quá trình điều tra để tìm ra kết luận cuối cùng.



    Hồng Hạnh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 82 khách