Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đài Loan nói 19 tiêm kích Trung Quốc tiến vào ADIZ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đài Loan nói 19 tiêm kích Trung Quốc tiến vào ADIZ

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 3 01, 2023 3:28 pm






    Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 19 tiêm kích J-10 của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không ở tây nam hòn đảo.

    Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm nay cho biết đã triển khai tiêm kích và các biện pháp khác để ứng phó với máy bay quân sự Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hòn đảo.

    Các tiêm kích J-10 tiến vào ADIZ Đài Loan ở hướng tây nam, nhưng gần bờ biển Trung Quốc hơn phía Đài Loan và không vượt qua đường trung tuyến giữa eo biển.

    Hình ảnh
    Tiêm kích J-10 của không quân Trung Quốc. Ảnh: BQP Trung Quốc

    Đường trung tuyến này được ngầm hiểu là ranh giới không chính thức giữa hai bờ eo biển, song không quân Trung Quốc đã bay qua khu vực gần như hàng ngày kể từ khi tổ chức các cuộc tập trận gần Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái.

    ADIZ không phải không phận, mà là khu vực do Đài Loan quy định để giám sát các máy bay từ bên ngoài.

    Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin này.

    Trung Quốc bắt đầu chương trình phát triển tiêm kích J-10 từ những năm 1980, có thể dựa trên nguyên mẫu chiến đấu cơ Lavi của Israel hoặc F-16A/B. Tiêm kích J-10 cất cánh lần đầu tháng 3/1998, được sản xuất từ năm 2002 với hơn 480 chiếc đã xuất xưởng.

    J-10 có thể đạt tốc độ tối đa Mach 1,8, (gấp 1,8 lần vận tốc âm thanh), trần bay 17.000 m, tầm bay 2.950 km và bán kính chiến đấu 1.240 km. Tiêm kích được trang bị một pháo GSh-23 23 mm, 11 giá treo vũ khí có thể mang tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất, bom thường và bom dẫn đường.

    Tuyên bố của Đài Loan được đưa ra sau khi máy bay tuần thám săn ngầm P-8A của hải quân Mỹ bay qua eo biển Đài Loan hôm 27/2. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc cho biết lực lượng của họ đã giám sát chặt chẽ trinh sát cơ Mỹ.

    "Các hành động của phía Mỹ đã cố tình can thiệp và làm gián đoạn tình hình khu vực, đồng thời gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan. Chúng tôi kiên quyết phản đối", Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông ra tuyên bố. "Các lực lượng của chúng tôi luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ".

    Hình ảnh
    Đường trung tuyến dọc eo biển Đài Loan. Đồ họa: Viện Lowy

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", nhưng tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại.

    Mỹ thường xuyên điều tàu chiến, máy bay đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc lên án động thái này, khẳng định có "có chủ quyền, quyền tài phán" đối với eo biển, trong khi Mỹ và Đài Loan cho rằng đó là tuyến đường thủy quốc tế.



    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 61 khách