Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ nói chiến thắng ở Bakhmut không thay đổi cục diện cho Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ nói chiến thắng ở Bakhmut không thay đổi cục diện cho Nga

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 3 06, 2023 2:14 pm






    Mỹ cho rằng Bakhmut chỉ mang tính biểu tượng và chiến thắng ở thành phố này không đồng nghĩa Nga giành lại thế chủ động trong cuộc chiến.

    "Tôi nghĩ rằng nó mang giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và hoạt động", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với phóng viên trong chuyến thăm Jordan hôm nay. "Việc Bakhmut thất thủ không nhất thiết mang ý nghĩa Nga đã thay đổi cục diện cuộc chiến này".

    Tuy nhiên, ông Austin không dự đoán liệu Bakhmut có thể thất thủ hay không. Theo ông, sẽ là thất bại chiến lược nếu lực lượng Ukraine quyết định tái bố trí ở phía tây Bakhmut.

    Hình ảnh
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại cuộc họp báo ở Tallinn, Estonia ngày 16/2. Ảnh: Reuters.

    Chiến dịch tiến công Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk.

    Giới chuyên gia quân sự cho rằng Bakhmut chỉ mang tính biểu tượng từ khi Nga huy động nhiều lực lượng, trong đó có tập đoàn an ninh tư nhân Wagner, nhằm kiểm soát thành phố hồi giữa năm ngoái.

    Moskva và Kiev đều chịu thiệt hại nặng sau 7 tháng giao tranh, trong đó nhiều chỉ huy Ukraine thừa nhận hàng loạt đơn vị thiện chiến nhất của nước này đã mất hoàn toàn sức chiến đấu trong quá trình bảo vệ Bakhmut. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn Wagner, hôm 5/3 cũng cảnh báo chiến tuyến Nga có thể tan vỡ nếu lực lượng của ông thiếu đạn và phải rút khỏi Bakhmut.

    Các tay súng tập đoàn Wagner đóng vai trò chủ lực trong chiến dịch tấn công Bakhmut. Sau khi Nga triển khai tới đây nhiều đơn vị dự bị, Wagner đạt một số bước tiến xung quanh vùng ngoại ô của thành phố và uy hiếp các tuyến tiếp tế của Ukraine.

    "Tôi muốn nói rằng lực lượng Wagner hiệu quả hơn một chút so với lực lượng Nga. Phải nói rằng, chúng tôi chưa thấy hiệu suất mẫu mực từ lực lượng Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

    Prigozhin hôm 3/3 thông báo họ đã bao vây gần như toàn bộ Bakhmut và quân đội Ukraine chỉ còn một tuyến đường để rút quân. Ông kêu gọi chính phủ Ukraine ra lệnh cho lực lượng cố thủ ở Bakhmut rút quân để bảo toàn mạng sống.

    Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 5/3 cho hay các lực lượng nước này đang tham gia trận chiến "đau đớn và khó khăn" ở Donbass, trong đó có Bakhmut. Ông nói rằng binh sĩ Ukraine đã làm suy yếu, đẩy lùi nhiều đợt tấn công từ đối phương và bảo vệ thành công nhiều thành phố.

    Hình ảnh
    Vị trí thành phố Bakhmut. Đồ họa: RYV.


    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách