Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quan chức Nhật nói đất nước có thể 'biến mất' vì tỷ lệ sinh giảm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quan chức Nhật nói đất nước có thể 'biến mất' vì tỷ lệ sinh giảm

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 3 06, 2023 2:33 pm






    Cố vấn thủ tướng Nhật nói tỷ lệ sinh giảm ảnh hưởng kinh tế, an sinh xã hội và nước này nguy cơ "biến mất" nếu không hành động.

    "Tỷ lệ sinh không phải đang giảm dần, mà là lao dốc", thượng nghị sĩ Masako Mori, cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về tỷ lệ sinh và LGBTQ, nói trong cuộc phỏng vấn được Bloomberg đăng ngày 6/3. "Điều đó có nghĩa trẻ em sinh ra lúc này sẽ bị ném vào một xã hội méo mó, thu hẹp và không thể vận hành như bình thường".

    Theo bà Mori, nếu giới chức Nhật Bản không hành động để cải thiện tỷ lệ sinh, hệ thống an sinh xã hội sẽ sụp đổ, sức mạnh kinh tế và công nghiệp suy giảm và lực lượng phòng vệ Nhật Bản không thể tuyển thêm quân để bảo vệ đất nước.

    "Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nhật Bản sẽ biến mất", bà cảnh báo.

    Hình ảnh
    Người đi bộ ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 20/2. Ảnh: AFP.

    Bà Mori đưa ra bình luận sau khi Bộ Y tế Nhật Bản ngày 28/2 cho biết số trẻ sơ sinh ở nước này năm 2022 là 799.728, giảm 5,1% so với năm trước đó và là mức thấp nhất từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu năm 1899, trong khi số người chết tăng 8,9%, lên 1,58 triệu trường hợp trong cùng giai đoạn.

    Dân số Nhật Bản đạt đỉnh năm 2008 với hơn 128 triệu người, sau đó liên tục giảm và hiện còn khoảng 124,6 triệu người, với tốc độ suy giảm đang gia tăng. Tỷ lệ người dân 65 tuổi trở lên ở nước này tăng lên hơn 29% trong năm 2022.

    Trong bài phát biểu về chính sách hồi tháng 1, Thủ tướng Kishida cho biết tỷ lệ sinh thấp và dân số già của Nhật Bản gây ra rủi ro cấp bách cho xã hội. Theo ông, "tập trung vào chính sách liên quan trẻ em và nuôi dạy trẻ là vấn đề không thể chờ đợi, không thể trì hoãn".

    Ông Kishida chưa công bố chính sách mới nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh, nhưng đã đề cập đến tăng trợ cấp trẻ em, cải thiện dịch vụ chăm sóc trẻ và thay đổi ở công sở. Bà Mori cho rằng việc đảo chiều tỷ lệ sinh là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn do số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm, kêu gọi chính phủ phải làm mọi việc có thể để ứng phó, giúp giảm thiểu tác động.

    Các quốc gia láng giềng Nhật Bản cũng đang đối mặt vấn đề tương tự. Dân số Trung Quốc năm 2022 lần đầu tiên suy giảm trong 6 thập kỷ trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chững lại đáng kể. Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc năm 2022 cũng giảm còn 0,78 trẻ em trên mỗi phụ nữ, mức thấp nhất trong nhiều năm.



    Như Tâm (Theo Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách