Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NATO tuyên bố đạt bước tiến trong kết nạp Phần Lan, Thụy Điển
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    NATO tuyên bố đạt bước tiến trong kết nạp Phần Lan, Thụy Điển

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 3 07, 2023 4:48 pm






    Tổng thư ký NATO nói ông thấy một số "tiến bộ" trong nỗ lực gia nhập liên minh của Phần Lan và Thụy Điển trước thềm đàm phán với Ankara.

    "Chúng tôi đang đạt tiến bộ", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong chuyến thăm Thụy Điển ngày 7/3, thêm rằng hoàn thiện tư cách thành viên của hai nước Bắc Âu là "ưu tiên hàng đầu".

    Stoltenberg cho biết Thụy Điển "đã thực hiện" thỏa thuận ký với Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái nhằm mở đường cho nỗ lực gia nhập NATO. "Đã đến lúc hoàn tất quá trình phê duyệt", ông nhấn mạnh.

    Bình luận của người đứng đầu NATO được đưa ra trước thềm vòng đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và hai nước Bắc Âu tại trụ sở liên minh ở Brussels ngày 9/3.

    Hình ảnh
    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) cùng Ngoại trưởng Phần Lan và Thụy Điển tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ hồi tháng 7/2022. Ảnh: Reuters.

    Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã đình chỉ đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan vì giận dữ trước các cuộc biểu tình hồi tháng một, trong đó có vụ đốt kinh Koran bên ngoài đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockhom.

    Hai vòng đàm phán ba bên trước đây tập trung vào danh sách yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có việc Thụy Điển phải trục xuất hàng chục người Kurd, nhóm mà Ankara xem là khủng bố.

    Tổng thư ký Stoltenberg từ chối suy đoán về kết quả vòng đàm phán mới tuần này.

    Thổ Nhĩ Kỳ đã để ngỏ khả năng chấp nhập Phần Lan gia nhập liên minh mà không bao gồm Thụy Điển. Các quan chức NATO ban đầu bác bỏ việc tách rời nỗ lực của hai nước nhưng ngày càng chấp nhận khả năng Helsinki có thể gia nhập trước.

    Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary hiện là hai thành viên NATO còn lại chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập của hai nước Bắc Âu. Ông Stoltenberg cũng hy vọng quốc hội Hungary sẽ hoàn tất quá trình phê duyệt "trong thời gian ngắn".

    Sau khi xung đột Ukraine nổ ra cuối tháng 2 năm ngoái, Thụy Điển và Phần Lan đã quyết định từ bỏ chính sách không liên minh quân sự kéo dài hàng thập kỷ và nộp đơn xin gia nhập NATO hồi tháng 5.



    Thanh Tâm (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách