Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Tập đắc cử Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ ba
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Tập đắc cử Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ ba

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 3 10, 2023 5:16 pm






    Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc hôm nay nhất trí bầu ông Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ thứ ba.

    Ông Tập được toàn bộ 2.952 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC), tương đương quốc hội, hôm nay nhất trí bầu làm Chủ tịch và sẽ lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Xinhua đưa tin.

    Ông Tập Cận Bình, 69 tuổi, tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc sau khi tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) tại Đại hội 20 hồi tháng 10/2022.

    Hình ảnh
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên toàn thể thứ ba của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh ngày 10/3. Ảnh: AFP

    Các đại biểu quốc hội Trung Quốc cũng bầu ông Tập làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương và ông Hàn Chính là Phó chủ tịch Trung Quốc, ông Triệu Lạc Tế làm Chủ tịch Ủy ban thường vụ NPC.

    Sau khi được quốc hội bầu, ông Tập Cận Bình, ông Hàn Chính và ông Triệu Lạc Tế đã tuyên thệ trung thành với Hiến pháp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

    Trong một thập kỷ ông Tập nắm quyền trước đó, Trung Quốc đã đạt nhiều thành tựu về xóa đói giảm nghèo. Năm 2013, Trung Quốc có 82 triệu người sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Đến năm 2019, con số này giảm xuống còn 6 triệu người. Ông cũng để lại dấu ấn với cuộc chiến chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" với hàng triệu quan chức, công chức bị xử lý.

    Tại Đại hội 20, ông Tập đã đề ra những ưu tiên chính sách của Trung Quốc trong thời gian tới, trong đó chú trọng vào giáo dục chất lượng cao và đổi mới tăng trưởng nền kinh tế. Ông xác định đổi mới sẽ là trọng tâm của động lực hiện đại hóa mà Trung Quốc theo đuổi, nhằm tạo ra một hệ sinh thái đổi mới rộng mở và cạnh tranh toàn cầu.

    Trong phiên họp quốc hội hôm 8/3, ông Tập kêu gọi đẩy nhanh xây dựng khả năng tự lực về khoa học, công nghệ, tăng cường khả năng chiến lược trong các lĩnh vực cấp thiết, đưa chuỗi cung ứng và công nghiệp trở nên linh hoạt hơn.

    Ông yêu cầu quân đội Trung Quốc "tối đa hóa năng lực chiến lược quốc gia", thúc đẩy quá trình hiện đại hóa để biến quân đội nước này thành "lực lượng vũ trang đẳng cấp thế giới".

    Quan điểm của Chủ tịch Trung Quốc phù hợp với một số chiến lược quốc gia đã được triển khai, trong đó có chiến dịch "Made in China 2025", nhằm đưa nước này chiếm ưu thế trong 10 lĩnh vực chính từ vi mạch tới hàng không vũ trụ.

    Về đối ngoại, ông Tập nhiều khả năng sẽ thúc đẩy cách tiếp cận quyết đoán của Trung Quốc trong quan hệ với các nước, với mục tiêu "đề cao phẩm giá quốc gia và lợi ích cốt lõi trong cuộc đấu tranh".

    Trong vấn đề Đài Loan, ông Tập khẳng định nước này không từ bỏ phương án sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn phong trào ly khai.

    NPC cùng với Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân là hai sự kiện chính trị quan trọng của Trung Quốc trong năm nay, khai mạc hôm 4/3 và sẽ kết thúc vào ngày 13/3.

    Trong những ngày làm việc tiếp theo, quốc hội Trung Quốc dự kiến bầu các vị trí cấp cao khác như thủ tướng, thống đốc ngân hàng trung ương và lãnh đạo cơ quan tài chính.

    Kỳ họp cũng dự kiến thông qua một kế hoạch sâu rộng nhằm tái cấu trúc quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và đảng Cộng sản Trung Quốc. Kế hoạch này cho phép đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo trực tiếp hơn trong các lĩnh vực an ninh quốc gia, văn hóa, khoa học và tài chính, theo các nhà quan sát.



    Như Tâm - Ngọc Ánh (theo Xinhua, Bloomberg, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 53 khách