Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga tuần sau
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga tuần sau

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 3 17, 2023 3:11 pm






    Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Nga đầu tuần sau, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.

    "Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước Nga từ ngày 20 đến 22/3", Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết.

    Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, hai lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề lớn của khu vực và thế giới. Mục đích của chuyến thăm là tăng cường hơn nữa sự tin cậy giữa hai nước.

    Điện Kremlin cùng ngày xác nhận thông tin. "Trong chuyến thăm, hai lãnh đạo sẽ thảo luận thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc", Điện Kremlin cho biết. "Hai bên cũng sẽ ký một số văn kiện quan trọng".

    Hình ảnh
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại hội 20 ở Bắc Kinh tháng 10/2022. Ảnh: AFP.

    Nga và Trung Quốc nhất trí về mối quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn" hồi tháng 2/2022, khi Tổng thống Putin đến Bắc Kinh dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông, vài tuần trước khi Moskva mở chiến dịch ở Ukraine.

    Hai bên sau đó nhiều lần khẳng định sức mạnh mối quan hệ. Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 vượt 190 tỷ USD, tăng 29,3% so với năm trước đó. Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc, nhà cung cấp khí đốt qua đường ống lớn thứ hai và nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng lớn thứ tư.

    Giới chuyên gia nhận định Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng. Nhiều quan chức phương Tây cho rằng quan hệ đối tác với Trung Quốc là một trong những yếu tố quan trọng giúp Nga chống chọi loạt lệnh trừng phạt chưa từng có.

    Trung Quốc giữ quan điểm không lên án chiến dịch của Nga tại Ukraine. Bắc Kinh ngày 24/2 công bố tài liệu 12 điểm về xung đột Nga - Ukraine, trong đó kêu gọi các bên hỗ trợ Moskva và Kiev nối lại đối thoại giải quyết khủng hoảng. Nga hoan nghênh đề xuất trong khi phương Tây tỏ ý hoài nghi về ý định của Bắc Kinh.

    Kể từ khi nhậm chức chủ tịch Trung Quốc năm 2013, ông Tập đã gặp trực tiếp ông Putin 39 lần. Lần gặp gần đây nhất của hai lãnh đạo diễn ra tháng 9/2022, bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Samarkand của Uzbekistan.



    Như Tâm (Theo AFP, Reuters)


    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách