Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hong Kong bắt công dân Mỹ theo luật an ninh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hong Kong bắt công dân Mỹ theo luật an ninh

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 1 05, 2021 10:07 pm




    Cảnh sát Hong Kong bắt khoảng 50 nhà hoạt động đối lập theo luật an ninh, trong đó có John Clancey, người mang quốc tịch Mỹ.

    John Clancey, công dân Mỹ và là luật sư của công ty luật Ho Tse Wai & Partners, một công ty nổi tiếng với các vụ án về nhân quyền, bị bắt sáng nay vì nghi ngờ âm mưu "lật đổ", một nguồn tin pháp lý cho biết. Một nguồn tin cảnh sát cũng xác nhận việc bắt Clancey và cáo buộc liên quan luật sư này.

    Các nguồn tin xác nhận hơn 30 cảnh sát lục soát văn phòng công ty luật Ho Tse Wai & Partners trước khi bắt Clancey. Đây là công ty được nhiều nhà hoạt động đối lập thuê, trong khi Clancey cũng là thủ quỹ của Power for Democracy, giúp tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 7 năm ngoái.

    Power for Democracy là một nhóm chính trị ủng hộ dân chủ ở Hong Kong được thành lập bởi nhóm hoạt động ủng hộ dân chủ vào năm 2002. Nhóm hiện đóng vai trò phối hợp bầu cử giữa các đảng ủng hộ dân chủ.

    Clancey là công dân Mỹ đầu tiên bị bắt theo luật an ninh mới ở Hong Kong. Trang web của công ty luật cho biết Clancey gia nhập công ty năm 1997. Ông cũng là Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Châu Á và là thành viên sáng lập Ủy ban Điều hành Nhóm Luật sư Quan tâm Nhân quyền Trung Quốc.

    Hình ảnh
    Các nhà hoạt động đối lập Hong Kong tại một cuộc họp báo năm ngoái. Ảnh: SCMP.

    Clancey nằm trong số khoảng 50 cựu nghị sĩ và nhà hoạt động đối lập bị cảnh sát Hong Kong bắt sáng nay, phần lớn với cáo buộc "lật đổ" theo luật an ninh quốc gia được Bắc Kinh ban hành hồi tháng 6 năm ngoái. Đây là vụ bắt hàng loạt lớn nhất được thực hiện kể từ khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực.

    Antony Blinken, người được Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden chọn làm ngoại trưởng sắp tới, chỉ trích vụ bắt các nhà hoạt động ở Hong Kong. "Các vụ bắt hàng loạt người biểu tình ủng hộ dân chủ là một sự công kích đối với những người dũng cảm ủng hộ các quyền phổ quát. Chính quyền Biden - Harris sẽ đứng về phía người dân Hong Kong và chống lại các biện pháp mạnh tay của Bắc Kinh", ông cho hay.

    Hầu hết những người bị bắt đã giành chiến thắng trong các cuộc tranh cử sơ bộ do đảng Dân chủ tổ chức tháng 7 năm ngoái như một phần của chiến lược "35 cộng" nhằm tối đa hóa cơ hội của đảng trong việc giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp gồm 70 thành viên.

    Đảng Dân chủ tổ chức các cuộc tranh cử sơ bộ tại 5 khu vực bầu cử để xác định ai sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp (Legco) vào tháng 9. Cuộc bầu cử sau đó đã bị hoãn do đại dịch Covid-19.

    Chiến lược "35 cộng", nếu thành công, sẽ cho phép đảng thành lập một khối hùng mạnh ở Legco để chặn ngân sách, các dự luật và làm tê liệt chính quyền một cách hiệu quả. Cảnh sát nói rằng chiến lược này là hành động lật đổ theo luật an ninh quốc gia Bắc Kinh ban hành tháng 6 năm ngoái, nửa tháng trước khi bầu cử sơ bộ diễn ra.

    Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

    Mỹ và nhiều nước phương Tây bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Trong khi đó, giới chức Hong Kong và Bắc Kinh cho rằng luật sẽ giúp bịt kín những lỗ hổng trong bảo vệ an ninh quốc gia bị phơi bày sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình làm rung chuyển Hong Kong hồi năm ngoái.

    Huyền Lê (Theo AFP, SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách