Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lãnh đạo Cộng hòa phản đối lời kêu gọi biểu tình của ông Trump
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lãnh đạo Cộng hòa phản đối lời kêu gọi biểu tình của ông Trump

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 3 20, 2023 3:31 pm






    Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy phản đối hành vi biểu tình hay bạo lực, sau khi Trump kêu gọi người ủng hộ xuống đường nếu ông bị bắt.

    "Tôi không nghĩ mọi người nên biểu tình về vấn đề này", Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nói trong cuộc họp báo hôm 19/3 khi được hỏi về tuyên bố của cựu tổng thống Donald Trump rằng ông có thể sắp bị bắt và kêu gọi người ủng hộ biểu tình phản đối.

    Ông McCarthy cho rằng ông Trump chỉ đang kêu gọi mọi người "giải thích cho những người khác hiểu chuyện gì đang xảy ra", thêm rằng tuyên bố của cựu tổng thống không mang tính chất tiêu cực.

    Hình ảnh
    Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy phát biểu tại Washington hôm 17/3. Ảnh: AFP.

    "Không ai được phép làm tổn hại người khác. Đó là lý do mọi người bình đẳng trước pháp luật", Chủ tịch Hạ viện nói. Ông McCarthy cho biết thêm nếu cựu tổng thống Trump bị bắt, ông cũng muốn mọi người phản ứng một cách bình tĩnh, không có hành động bạo lực hay gây hại cho người khác.

    Cựu tổng thống Trump trước đó viết trên mạng xã hội Truth do ông sáng lập rằng ông nhận được tin mình sẽ "bị bắt" vào ngày 21/3 và kêu gọi người ủng hộ tổ chức biểu tình để phản đối.

    Chủ tịch Hạ viện McCarthy tuyên bố rằng bất kỳ cáo buộc tiềm tàng nào đối với cựu tổng thống đều cho thấy "hành vi lạm quyền thái quá" của văn phòng công tố Manhattan. Bà Nancy Pelosi, người tiền nhiệm của ông McCarthy, trong khi đó cáo buộc cựu tổng thống Mỹ đang muốn kích động bất ổn.

    Alvin Bragg, công tố viên liên bang quận Manhattan, đang điều tra cáo buộc cựu tổng thống Trump vi phạm luật pháp liên bang khi trả 130.000 USD, thông qua luật sư thân tín Michael Cohen, để ém nhẹm mối quan hệ cùng diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels trong giai đoạn tranh cử tổng thống năm 2016.

    Ông Trump luôn phủ nhận mối quan hệ với Daniels, cho rằng khoản tiền mà Cohen đã chi cho nữ diễn viên "chỉ là giao dịch cá nhân đơn giản" và "luật sư thực hiện giao dịch" phải chịu trách nhiệm nếu mắc lỗi, không phải ông. Ông khẳng định cá nhân không làm điều gì sai và cuộc điều tra nhắm vào ông thực chất để ngăn ông tái tranh cử tổng thống năm 2024.



    Ngọc Ánh (Theo Hill)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách