Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhà Trắng nói Nga - Trung liên kết để thách thức Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhà Trắng nói Nga - Trung liên kết để thách thức Mỹ

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 3 22, 2023 2:12 pm






    Nhà Trắng cho rằng quan hệ Nga - Trung ngày càng sâu sắc phần lớn do lợi ích chung của họ trong thách thức ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.

    "Lợi ích chung của họ là đẩy lùi Mỹ và ảnh hưởng của chúng tôi trên toàn thế giới, đẩy lùi điều mà chúng tôi gọi là trật tự thế giới dựa trên luật lệ", John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, trả lời phỏng vấn CNN hôm 21/3, đề cập Nga và Trung Quốc.

    Ông giải thích rằng "trật tự thế giới dựa trên luật lệ" là quy tắc pháp trị cũng như các nguyên tắc cơ bản của hiến chương Liên Hợp Quốc mà mọi quốc gia trên thế giới cần tuân thủ. "Nhưng họ đang đẩy lùi điều đó", ông nói thêm.

    Bình luận được ông Kirby đưa ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thăm Nga, nơi ông hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin về củng cố quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, cũng như khủng hoảng Ukraine và "các vấn đề hai bên cùng quan tâm".

    "Họ muốn thay đổi luật chơi và nhìn thấy nhau như người bạn có thể mang lại lợi ích", Kirby nói. "Về cơ bản, họ đang dựa vào nhau để thách thức sự lãnh đạo của Mỹ và phương Tây, đặc biệt ở châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới".

    Hình ảnh
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tiệc chiêu đãi ở Điện Kremlin ngày 21/3. Ảnh: AFP.

    Trong tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố hôm nay, ông Tập và ông Putin cho biết quan hệ đối tác của họ là vì "lợi ích cơ bản" của cả hai nước, thêm rằng "Nga cần Trung Quốc thịnh vượng, ổn định, và Trung Quốc cần một nước Nga mạnh mẽ, thành công".

    Bình luận về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc, diễn ra vài ngày sau khi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt ông Putin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Bắc Kinh "không muốn buộc Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm" về cáo buộc do ICC đưa ra.

    Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố những chủ đề được Nga - Trung thảo luận tại Moskva là vấn đề của hai nước, "không phải việc của Mỹ".



    Huyền Lê (Theo CNN, TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách