Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tướng Mỹ cảnh báo Ukraine trả giá rất đắt để đẩy lùi Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tướng Mỹ cảnh báo Ukraine trả giá rất đắt để đẩy lùi Nga

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 3 22, 2023 2:25 pm






    Tướng Mỹ Mark Milley cho rằng chiến sự Ukraine phải kết thúc bằng giải pháp ngoại giao, cảnh báo Kiev phải trả giá rất đắt về người và của để đẩy lùi Nga.

    "Tôi hoan nghênh ý chí, lòng dũng cảm và sự kiên cường của người Ukraine. Nhưng rất khó để Ukraine đẩy lùi mọi quân nhân Nga bằng biện pháp quân sự. Họ sẽ phải trả cái giá rất đắt về người và của", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đại tướng Mark Milley ngày 21/3 nhận định.

    Tướng Milley tin rằng các nhà ngoại giao từ nhiều quốc gia sẽ là những người chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, tìm ra cách để hai nước quay trở lại bàn đàm phán. "Tới lúc nào đó mọi người sẽ nhận ra rằng cái giá để tiếp tục đạt mục tiêu bằng biện pháp quân sự là thách thức rất lớn", ông nói.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine bắn súng cối trên chiến tuyến gần thành phố Bakhmut ngày 16/3. Ảnh: Reuters.

    Tướng Milley đưa ra bình luận trong bối cảnh một số quốc gia đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Trong những tuần qua, Trung Quốc nêu đề xuất hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine, song Nhà Trắng cho rằng điều này có lợi cho Moskva.

    Trong khi đó, giao tranh dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine tại vùng Donbass tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại khu vực thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Ukraine tuyên bố điều quân tăng viện và quyết giữ Bakhmut, phía Nga thông báo đã kiểm soát khoảng 70% diện tích thành phố.

    Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine có thể mở cuộc phản công trong tương lai gần, song đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là cầm cự trước những đợt tiến công liên tục của lực lượng Nga với ưu thế vượt trội về khí tài và quân số.

    Họ cũng nhận định Ukraine phải cầm cự đủ lâu và ngăn Nga kiểm soát thêm lãnh thổ trước khi nhận được loạt khí tài tiên tiến mới của phương Tây, trong đó có xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và các loại pháo.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP.

    Nguyễn Tiến (Theo Business Insider)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách