Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ nói Trung Quốc chưa vượt 'lằn ranh đỏ'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ nói Trung Quốc chưa vượt 'lằn ranh đỏ'

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 3 22, 2023 5:23 pm






    Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói Trung Quốc đang theo dõi tình hình và chưa vượt "lằn ranh đỏ" cung cấp vũ khí sát thương cho Nga sử dụng ở Ukraine.

    "Đến thời điểm này, chúng tôi chưa thấy họ vượt qua lằn ranh", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc có đang cung cấp "viện trợ sát thương" cho Nga hay không khi điều trần trước Tiểu ban Phân bổ ngân sách Thượng viện ngày 22/3.

    Theo ông Blinken, Trung Quốc đang theo dõi chiến dịch của Nga tại Ukraine và cách thế giới phản ứng. Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo hành động của Nga nếu không bị trừng phạt sẽ "mở chiếc hộp Pandora" cho những bên muốn gây hấn khác và dẫn đến một "thế giới xung đột".

    "Vấn đề ở Ukraine có ảnh hưởng lan rộng. Ví dụ, tôi nghĩ nó tác động đáng kể đến châu Á", ông Blinken nói, lưu ý Nhật Bản và Hàn Quốc là những bên ủng hộ quan trọng với Ukraine trong cuộc xung đột.

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong phiên điều trần trước Tiểu ban Phân bổ ngân sách Thượng viện ngày 22/3. Ảnh: AFP

    Ông Blinken bình luận trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga ngày 20 - 22/3, hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin về củng cố quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, cũng như khủng hoảng Ukraine và "các vấn đề hai bên cùng quan tâm".

    Ông Tập thúc đẩy đề xuất hòa bình của Trung Quốc về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine, kêu gọi đối thoại. Giới chức Mỹ hoài nghi lời kêu gọi của Trung Quốc, lo ngại Nga tranh thủ thời gian để tập hợp lực lượng trên chiến trường.

    "Tôi nghĩ sự ủng hộ ngoại giao, chính trị và phần nào đó là vật chất của họ cho Nga đang đi ngược lại lợi ích của chúng ta trong việc chấm dứt cuộc chiến này", ông Blinken nói, ý nhắc Trung Quốc.

    Ngoại trưởng Mỹ tháng 2 cáo buộc Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng ở Ukraine. Washington cũng đã cảnh báo Bắc Kinh về những hậu quả có thể đối mặt nếu vượt "lằn ranh đỏ" này.

    Trung Quốc nhiều lần phủ nhận cáo buộc chuyển vũ khí cho Nga, chỉ trích Washington đang bôi nhọ Bắc Kinh và cảnh báo động thái này không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết xung đột Ukraine mà còn tác động tiêu cực đến quan hệ Trung - Mỹ.



    Như Tâm (Theo Reuters, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách