Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thẩm phán yêu cầu Mike Pence làm chứng chống lại ông Trump
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thẩm phán yêu cầu Mike Pence làm chứng chống lại ông Trump

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 3 28, 2023 4:46 pm






    Một thẩm phán Mỹ đã yêu cầu cựu phó tổng thống Mike Pence làm chứng về các cuộc nói chuyện giữa ông với ông Trump trước vụ bạo loạn Đồi Capitol năm 2021.

    Thẩm phán James Boasberg của Washington đã ra phán quyết rằng ông Pence phải trả lời trước đại bồi thẩm đoàn liên bang về mọi câu hỏi liên quan đến khả năng phạm tội của tổng thống Donald Trump khi đó, truyền thông địa phương đưa tin.

    Tuy nhiên, cựu phó tổng thống Mỹ có thể từ chối thảo luận về hành động của mình vào ngày diễn ra cuộc bạo loạn, khi ông đang làm nhiệm vụ chứng nhận kết quả bầu cử tại Thượng viện.

    Hình ảnh
    Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại một sự kiện ở Las Vegas, bang Nevada, tháng 11/2022. Ảnh: AFP

    Phán quyết, hiện vẫn được niêm phong, đánh dấu thắng lợi bước đầu của Bộ Tư pháp trong cuộc điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol từng làm rung chuyển nước Mỹ.

    Các nhà điều tra đang đánh giá vai trò của ông Trump trong việc kích động bạo lực vào ngày 6/1/2021 nhằm phản đối kết quả bầu cử sau khi để thua đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

    Ông Pence và ông Trump đã bất hòa kể từ khi cựu phó tổng thống Mỹ từ chối ủng hộ những nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử. Một bộ phận đám đông ủng hộ cựu tổng thống Trump đã xông vào tòa nhà quốc hội, kêu gọi "treo cổ Mike Pence", buộc ông phải chạy trốn.

    Cựu phó tổng thống Mỹ đã thuật lại nhiều cuộc trò chuyện có liên quan với ông Trump trong một cuốn hồi ký xuất bản năm ngoái, nhưng ông từ chối làm chứng trước một ủy ban của Hạ viện điều tra cuộc bạo loạn.

    Pence từng lập luận rằng ông được phép không đưa ra bằng chứng theo điều khoản "Phát biểu hoặc Tranh luận" của Hiến pháp, bảo vệ các quan chức trong quốc hội khỏi các thủ tục pháp lý liên quan cụ thể đến công việc của họ. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công.

    Thẩm phán cũng bác bỏ lập luận của ông Trump về đặc quyền hành pháp, qua đó ngăn các trợ lý, cố vấn làm chứng về một số cuộc trò chuyện giữa họ với tổng thống.

    Ông Trump hiện là người dẫn đầu trong cuộc đua để trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, ông đang phải đối mặt hàng loạt thách thức pháp lý, trong đó có cuộc điều tra liên bang về cách ông xử lý tài liệu mật và cáo buộc ông chi tiền "bịt miệng" nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

    Cựu tổng thống Mỹ phủ nhận mọi cáo buộc, tuyên bố ông là nạn nhân của một chiến dịch "săn phù thủy".



    Vũ Hoàng (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 47 khách