Tổng thống Putin cáo buộc tình báo phương Tây tham gia chuẩn bị những cuộc tấn công và phá hoại "tại nhiều địa phương Nga".
"Các phần tử tân phát xít và đồng bọn không chỉ hoạt động trên các vùng lãnh thổ mới của Nga mà còn ở những khu vực khác. Có cơ sở để tin rằng một số quốc gia thứ ba cùng các cơ quan tình báo phương Tây tham gia chuẩn bị những vụ tấn công khủng bố và phá hoại như vậy", Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 5/4.
Tổng thống Putin nhận định tình hình tại 4 khu vực mà Nga sáp nhập năm ngoái, bao gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, vẫn còn căng thẳng khi "đối phương sử dụng mạng lưới ngầm chưa hoàn thiện để đe dọa mọi người, trong đó có các nhóm tân phát xít và cực đoan".
"Các vụ tấn công khủng bố thường xuyên xảy ra nhằm vào quan chức chính phủ, nhân viên cơ quan thực thi pháp luật, nhà báo, nhân vật công chúng cũng như giáo viên", ông Putin đề cập tình hình tại 4 khu vực này.

Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 5/4. Ảnh: Điện Kremlin
Tổng thống Putin cũng cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine "tiếp tục gây ra tội ác nghiêm trọng với dân thường" tại 4 khu vực nói trên. "Các thị trấn và thành phố tại đây hứng chịu nhiều đợt tập kích bằng rocket, pháo và súng cối", ông Putin cho biết.
Ông Putin đưa ra bình luận vài ngày sau khi một quán cà phê tại thành phố St. Petersburg bị đánh bom, khiến blogger quân sự Vladlen Tatarsky, tên thật là Maxim Fomin, thiệt mạng. Nga cáo buộc vụ tấn công do Ukraine thực hiện với sự giúp đỡ của những người ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Alexey Navalny.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay các blogger như Tatarsky "là những người bảo vệ sự thật" và chỉ trích phương Tây không nhanh chóng phản ứng với vụ đánh bom. "Các nhà báo Nga luôn phải đối mặt với mối đe dọa từ Kiev", bà Zakharova đăng trên Telegram.
Nga sáp nhập 4 khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia tháng 10/2022, sau khi các khu vực này tổ chức trưng cầu dân ý. Ukraine cùng nhiều nước phương Tây chỉ trích động thái này của Nga. Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột với Ukraine, song không từ bỏ 4 khu vực mới sáp nhập.

Các khu vực Nga sáp nhập tháng 10/2022. Đồ họa: RYV
Nguyễn Tiến (Theo TASS, AFP)