Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mẫu súng 'mẹ Nga, cha Mỹ'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mẫu súng 'mẹ Nga, cha Mỹ'

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 06, 2021 11:29 am




    Súng TK509 của Nga được sản xuất dựa trên thiết kế và cơ chế vận hành của dòng súng trường AR-15 do Mỹ chế tạo.

    Mẫu súng bán tự động TK509 do hai hãng Molot Arms và Tekhkrim hợp tác chế tạo tại nhà máy ở thị trấn Vyatskiye Polyany, cách Moskva 800 km về phía đông, được coi là một thiết kế vũ khí độc đáo của Nga, khi sử dụng nhiều bộ phận của súng trường, nhưng lại bắn đạn .345 TK dùng cho súng ngắn.

    Mẫu súng này sử dụng nòng trơn kiểu Paradox 305 mm, do Molot Arms sản xuất bằng hợp kim nhôm cấp độ hàng không. Nòng súng có một phần được khoét rãnh khương tuyến để giúp ổn định đường đạn và tạo lực xoay cho viên đạn khi bay. Súng áp dụng cơ chế nạp đạn bằng lực đẩy lùi của vỏ đạn khi bắn.

    Hãng Tekhkrim chịu trách nhiệm lắp ráp vũ khí, mạ crom và phủ lớp bảo vệ cho súng.

    Hình ảnh
    Súng TK509 có thiết kế giống Ả-15, nhưng được sản xuất tại Nga. Ảnh: Kalashnikov.

    Vadim Kozyulin, giảng viên tại Học viện Khoa học Quân sự Nga, nhận định TK509 "tiếp nối và phát triển trên tư tưởng lẫn nền tảng AR-15 của Mỹ", đối thủ chính của súng trường tấn công AK trên thị trường vũ khí cá nhân.

    "Trong 50 năm qua, người ta tranh cãi xem AK hay AR-15 tốt hơn. Ở Nga, khách hàng có nhu cầu sử dụng cả hai mẫu súng. Tuy nhiên, sau khi Nga ban hành lệnh hạn chế súng trường Mỹ năm 2014, một số công ty đã mua giấy phép chế tạo AR-15 và các biến thể của mẫu súng này. Do đó TK509 là sự tiếp nối tư tưởng của Mỹ", chuyên gia Kozyulin nói.

    Hình ảnh
    Các bộ phận của TK509. Ảnh: Kalashnikov.

    TK509 sử dụng nhiều bộ phận theo tiêu chuẩn của AR-15, bao gồm thiết kế báng súng, ốp lót tay trước, máy súng và các thành phần búa súng. Thiết kế của TK509 cho phép người thuận tay trái lẫn tay phải sử dụng dễ dàng.

    Trái với AK và các mẫu súng truyền thống của Nga, TK509 không có thước ngắm cố định kiểu cổ điển. Súng được trang bị ray Picatinny trên nắp khóa nòng và ốp lót tay trước, cho phép người dùng gắn thêm kính ngắm hoặc phụ kiện. Một khẩu TK509 được bán với giá khoảng 1.300 USD.

    Nguyễn Tiến (Theo RBTH)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 74 khách