Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Utah Mitt Romney bị người ủng hộ Trump chỉ trích và la ó là "kẻ phản bội" khi bay tới Washington họp xác nhận kết quả bầu cử.
Trong một video được đăng lên Twitter hôm 5/1, thượng nghị sĩ Mitt Romney đang ngồi chờ chuyến bay từ thành phố Salt Lake City, bang Utah, tới Washington, thì một phụ nữ giận dữ lại gần và chỉ trích ông vì không ủng hộ cáo buộc gian lận bầu cử.
"Tại sao ông không ủng hộ Tổng thống Trump?", người phụ nữ hỏi.
"Tôi ủng hộ Tổng thống Trump", Romney đáp. "Tôi xin lỗi, tôi đồng tình với nhiều thứ ông ấy làm và tôi ủng hộ ông ấy".
Mitt Romney bị người ủng hộ Trump la ó 'kẻ phản bội'
Tuy nhiên, người phụ nữ không hài lòng với câu trả lời này và tiếp tục hỏi Romney về kết quả bầu cử.
"Đó là một câu chuyện dài nhưng là một quy trình hiến pháp và hiến pháp rất rõ ràng", Romney nói. "Tôi sẽ tuân theo hiến pháp và tôi sẽ giải thích tất cả điều đó khi chúng tôi nhóm họp ở quốc hội tuần này".
"Ông đã được bầu làm một nhà bảo thủ để đại diện cho các thành phần bảo thủ. Chấm hết", người phụ nữ tiếp tục phản bác.
"Thực tế, đó không phải là cách hiến pháp hoạt động", Romney nói trước khi đóng laptop và bỏ đi.

Thượng nghị sĩ Mitt Romney tại hạ viện bang Utah hồi tháng 2/2020. Ảnh: The Salt Lake Tribune.
Tuy nhiên, rắc rối chưa dừng lại ở đó khi một video khác trên chuyến bay cho thấy các hành khách xung quanh Romney hô vang "Kẻ phản bội! Kẻ phản bội!Kẻ phản bội!". Họ dường như là những người ủng hộ Trump đang bay tới Washington để tham gia biểu tình phản đối kết quả bầu cử.
Quốc hội Mỹ ngày 6/1 sẽ tổ chức phiên họp kiểm phiếu đại cử tri đoàn và xác nhận kết quả bầu cử tổng thống với chiến thắng thuộc về Joe Biden. Tuy nhiên, Trump vẫn chưa chấp nhận thất bại và đang ra sức kêu gọi các đồng minh nỗ lực "lật kèo" tại phiên họp.
Romney tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu xác nhận Biden đắc cử, thậm chí chỉ trích các thành viên trong đảng Cộng hòa vì phản đối việc xác nhận kết quả bầu cử.
"Mưu đồ khủng khiếp nhằm bác bỏ các đại cử tri có thể nâng cao tham vọng chính trị của một số người, nhưng đe dọa một cách nguy hiểm đến nước Cộng hòa Dân chủ của chúng ta", Romney nói trong một thông cáo hôm 3/1. "Quyền từ chối đại cử tri của quốc hội được dành cho những trường hợp bất thường và khắc nghiệt nhất. Việc này khác xa với điều đó. Đã có nhiều người Mỹ tham gia cuộc bầu cử này hơn bao giờ hết và họ đã đưa ra lựa chọn".
Anh Ngọc (Theo NY Post)