Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hàn Quốc cải tạo phố Itaewon ngăn giẫm đạp
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hàn Quốc cải tạo phố Itaewon ngăn giẫm đạp

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 4 24, 2023 3:49 pm






    Chính quyền quận Yongsan sẽ trải nhựa đường, lắp camera điều tiết giao thông dọc phố Itaewon nhằm ngăn chặn thảm kịch giẫm đạp tái diễn.

    Văn phòng quận Yongsan, trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc, ngày 23/4 công bố dự án cải tạo 1,4 km đường trong khu Itaewon, chạy qua khu ẩm thực quốc tế, khu phố bán đồ cổ và "hẻm tử thần" gần cửa ra số 1 ga tàu Itaewon, nơi xảy ra vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến 159 người thiệt mạng hồi tháng 10/2022.

    Theo kế hoạch, tuyến đường này sẽ được trải bê tông nhựa asphalt thay vì lát gạch để giảm trơn trượt, đồng thời lắp camera an ninh trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tại 70 điểm khác nhau, để theo dõi mật độ đám đông, sớm phát hiện dấu hiệu của các thảm kịch giẫm đạp.

    Dự án trị giá 830 triệu won (khoảng 634.000 USD), dự kiến hoàn thành vào tháng 9. Văn phòng quận cũng sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong các sự kiện quy mô lớn như lễ hội ẩm thực toàn cầu Itaewon, thu hút khoảng một triệu khách/năm.

    Hình ảnh
    Người thân một nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp lau nước mắt tại Itaewon, Hàn Quốc, ngày 4/4. Ảnh: AFP

    Các quận khác có các sự kiện quy mô tương tự cũng thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa. Quận Mapo phía tây bắc Seoul cũng trải nhựa chống trượt trên các con đường ở khu vui chơi, mua sắm. Quận Seocho phía nam có kế hoạch triển khai công nghệ phân tích video dựa trên AI trong hệ thống kiểm soát đám đông vào tháng 8.

    Tối 29/10/2022, khoảng 100.000 người đã đổ về phố Itaewon để dự lễ hội Halloween. Đây là sự kiện Halloween đầu tiên ở Seoul trong ba năm, khi chính phủ dỡ bỏ nhiều hạn chế phòng chống dịch Covid-19.

    Thảm kịch xảy ra khi đám đông đổ vào một con hẻm chật hẹp. Một số người vấp ngã trên đường dốc, trong khi đám đông tiếp tục chen về phía trước, ngã chồng lên nhau, khiến 159 người thiệt mạng, phần lớn là thanh niên trong độ tuổi 20-30, và hơn 190 người bị thương.

    Đây là thảm kịch đám đông chết chóc nhất trong lịch sử Hàn Quốc và là sự việc tồi tệ nhất sau vụ chìm phà Sewol năm 2014.



    Đức Trung (Theo Korea Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách