Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Elon Musk nói đã quyên góp 100 triệu USD cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Elon Musk nói đã quyên góp 100 triệu USD cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 4 24, 2023 4:43 pm






    Tỷ phú Musk khẳng định đã hỗ trợ 100 triệu USD cho Ukraine trong xung đột với Nga, sau khi được yêu cầu quyên góp cho quỹ từ thiện Ukraine.

    Ông chủ Twitter Elon Musk gần đây bị chỉ trích khi mạng xã hội này hồi tháng 3 thông báo họ sẽ xóa tick xanh của những tài khoản từng được xác minh miễn phí vào tháng 4. Tick xanh đóng vai trò như một cách để bảo vệ người nổi tiếng khỏi bị mạo danh và xử lý thông tin sai lệch. Theo quy định mới, nếu muốn có tick xanh, họ phải chấp nhận mức phí 8 USD mỗi tháng.

    Tuy nhiên, Musk hôm 21/4 cho biết ông tự bỏ tiền túi để trả phí duy trì tick xanh cho một số người nổi tiếng. Nhà văn Mỹ Stephen King ngày 21/4 khẳng định ông không trả phí cho Twitter nhưng vẫn còn tick xanh, ám chỉ Musk đã tài trợ dù ông không yêu cầu. Nhà văn King bày tỏ ông không hài lòng về điều đó.

    "Tôi nghĩ Musk nên tặng số tiền dùng để duy trì tích xanh cho tôi đến tổ chức từ thiện. Tôi giới thiệu Quỹ Prytula, tổ chức cung cấp các dịch vụ cứu sinh ở Ukraine. Chỉ có 8 USD, vì vậy có lẽ ông Musk nên bỏ ra thêm một chút tiền nữa", King viết trên Twitter.

    Musk trả lời bài đăng của Stephen King rằng: "Tôi đã quyên góp 100 triệu USD cho Ukraine, còn ông quyên góp bao nhiêu rồi?". Tỷ phú này cũng chia sẻ bài đăng tháng 10 năm ngoái của Bộ trưởng Công nghệ Ukraine Mikhail Federov, trong đó bày tỏ cảm ơn Musk vì đã cung cấp mạng vệ tinh Starlink của công ty SpaceX cho Ukraine, điều mà Federov mô tả là "cực kỳ quan trọng".

    Musk lưu ý SpaceX đã từ chối tài trợ từ Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc thanh toán chi phí vận hành Starlink, mà ông ước tính lên tới 100 triệu USD vào cuối năm 2022.

    Stephen King hôm 24/4 tiếp tục đăng Twitter, nói rằng: "Musk đã trao 100 triệu USD cho các tổ chức từ thiện ở Ukraine. Xuất sắc".

    Hình ảnh
    Tỷ phú Mỹ Elon Musk tại Florida hồi tháng 1/2020. Ảnh: Reuters

    Hệ thống liên lạc Starlink, gồm 3.000 vệ tinh nhỏ tại quỹ đạo Trái Đất, do tập đoàn SpaceX của Musk phát triển. Từ tháng 3/2022, tỷ phú Mỹ kích hoạt dịch vụ băng thông rộng vệ tinh Starlink, hỗ trợ quân đội Ukraine duy trì liên lạc trên chiến trường, khi mạng điện thoại di động và mạng Internet của Ukraine bị đánh sập trong xung đột.

    Tuy nhiên, vào tháng 2, Kiev phản ứng giận dữ sau khi Musk và SpaceX áp đặt hạn chế đối với việc sử dụng Starlink ở Ukraine, trong bối cảnh có thông tin cho rằng công nghệ này đang bị sử dụng để điều khiển máy bay không người lái. Mikhail Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lập luận rằng SpaceX phải quyết định xem họ có "đứng về phía quyền tự do hay không".

    Gwynne Shotwell, giám đốc điều hành SpaceX, cho biết trong cuộc họp báo ở Mỹ tháng 2 năm ngoái rằng hệ thống này không được sử dụng ở Ukraine cho "mục đích tấn công" và "không bao giờ được dùng để vũ khí hóa".


    Huyền Lê (Theo RT, ANI)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 91 khách