Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng kỷ lục vì xung đột Nga - Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng kỷ lục vì xung đột Nga - Ukraine

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 4 24, 2023 4:45 pm






    Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng kỷ lục vào năm ngoái khi xung đột Nga - Ukraine thúc đẩy châu Âu chạy đua mua sắm vũ khí và củng cố quốc phòng.

    Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 23/4 cho biết chi tiêu quân sự thế giới năm 2022 đã tăng 3,7% lên mức 2,24 nghìn tỷ USD. Trong đó, chi tiêu của châu Âu tăng 13%, chủ yếu do Nga và Ukraine. Dù vậy, nhiều quốc gia khác trên khắp lục địa cũng tăng cường ngân sách quân sự và lên kế hoạch chi mạnh tay hơn nữa giữa bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

    "Con số này bao gồm cả các kế hoạch tăng chi tiêu quân sự trong nhiều năm từ một số chính phủ. Kết quả là chúng ta có thể sẽ nhìn thấy chi tiêu quân sự ở Trung và Tây Âu tiếp tục tăng trong những năm tới", Diego Lopes da Silva, nhà nghiên cứu cấp cao tại SIPRI cho hay.

    Hình ảnh
    Pháo binh Ukraine khai hỏa về phía lực lượng Nga gần Bakhmut, Ukraine, hôm 13/4. Ảnh: Reuters

    Chi tiêu quân sự của Ukraine đã tăng 640% vào năm 2022, mức tăng hàng năm lớn nhất được ghi nhận trong dữ liệu của SIPRI kể từ năm 1949, không bao gồm số lượng lớn viện trợ quân sự do phương Tây cung cấp.

    Theo SIPRI, viện trợ cho Ukraine chiếm 2,3% tổng chi tiêu quân sự của Mỹ năm 2022. Trong khi đó, chi tiêu quân sự của Nga ước tính tăng 9,2%, song SIPRI lưu ý các số liệu "không hoàn toàn chắc chắn" do tình trạng thiếu minh bạch ở các cơ quan tài chính Nga kể từ sau khi chiến sự ở Ukraine nổ ra.

    "Khác biệt giữa kế hoạch ngân sách và chi tiêu quân sự thực tế của Nga vào năm 2022 cho thấy cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến Moskva phải trả giá đắt hơn nhiều so với dự đoán", Lucie Beraud-Sudreau, giám đốc chương trình quân sự và sản xuất vũ khí của SIPRI, nhận xét.

    Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng hai năm ngoái, khiến châu Âu phải gấp rút tăng cường năng lực quốc phòng. Nga nói rằng chiến dịch của họ là cần thiết để bảo vệ nước này trước những gì mà họ coi là động thái thù địch và hiếu chiến từ phương Tây. Kiev và các đồng minh phương Tây lại cáo buộc Moskva đang tiến hành một cuộc chiến vô cớ nhằm giành lãnh thổ.

    Vũ Hoàng (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách