Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Biden tuyên bố tái tranh cử
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Biden tuyên bố tái tranh cử

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 25, 2023 5:57 pm






    Tổng thống Joe Biden tuyên bố tranh cử, bắt đầu chiến dịch vận động cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 với mục tiêu "hoàn thành công việc".

    "Mỗi thế hệ đều có một thời điểm họ phải đứng lên vì nền dân chủ, vì các giá trị tự do cơ bản. Tôi tin rằng đây là thời điểm của chúng ta. Đó là lý do tôi tái tranh cử tổng thống Mỹ. Hãy tham gia cùng chúng tôi. Hãy hoàn thành công việc", Tổng thống Joe Biden viết trên Twitter hôm nay, kèm video hơn 3 phút. Phó tổng thống Kamala Harris tiếp tục tái tranh cử với ông Biden.

    Trong video, ông Biden nhắc đến một số chủ đề quen thuộc, kèm các hình ảnh về cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol hồi tháng 1/2021, các chính trị gia Cộng hòa như cựu tổng thống Donald Trump, thống đốc bang Florida Ron DeSantis, hạ nghị sĩ bang Georgia Marjorie Taylor Greene.

    "Những người cực đoan theo MAGA đang tập hợp để đối đầu với các nền tảng của tự do", ông Biden nói, đề cập đến phong trào "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) của người tiền nhiệm.

    Ông Biden hôm nay sẽ phát biểu tại cuộc họp các lãnh đạo công đoàn ở Washington, động thái được coi là sự công nhận dành cho nhóm cử tri trung thành nhất với ông chủ Nhà Trắng. Năm 2019, ông Biden cũng dành những ngày đầu tiên trong chiến dịch tranh cử để đến Pittsburgh, bang Pennsylvania, phát biểu trước những đám đông người ủng hộ là thành viên các công đoàn.

    Hình ảnh
    Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 20/4. Ảnh: AFP

    Đảng Cộng hòa lập tức phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Biden, cho rằng ông chủ Nhà Trắng "không hiểu vấn đề".

    "Ông Biden không hiểu vấn đề, rằng sau khi tạo ra khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng, ông ấy vẫn nghĩ mình xứng đáng thêm 4 năm nữa", Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa cho biết. "Nếu cử tri để ông Biden 'hoàn thành công việc', lạm phát sẽ tiếp tục tăng vọt, tỷ lệ tội phạm sẽ tăng, trẻ em tiếp tục bị bỏ lại phía sau và các gia đình Mỹ thêm tồi tệ".

    Hình ảnh
    Tổng thống Mỹ Joe Biden trong video tuyên bố tái tranh cử đăng trên Twitter ngày 25/4. Ảnh: Reuters

    Ông Biden, 80 tuổi, đang là tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất lịch sử. Ông sẽ 86 tuổi nếu tái đắc cử và hoàn thành nhiệm kỳ hai. Kết quả một khảo sát công bố ngày 19/4 cho thấy 39% số người Mỹ được hỏi tán thành công việc mà ông Biden đang làm với tư cách Tổng thống, gần thấp nhất trong nhiệm kỳ.

    Tuổi tác còn là trở ngại cho nỗ lực tái tranh cử của ông Biden cũng như đảng Dân chủ, trong bối cảnh đảng này chỉ giữ thế đa số tối thiểu tại Thượng viện và đã để mất Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Các bác sĩ kết luận ông Biden "phù hợp để thực hiện nhiệm vụ" khi kiểm tra sức khỏe Tổng thống hồi tháng 2.

    Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng đang vướng vào một bê bối pháp lý liên quan cách xử lý tài liệu mật khi ông còn là phó tổng thống dưới thời ông Obama từ năm 2009 đến 2017 và thượng nghị sĩ bang Delaware trước đó.


    Như Tâm (Theo AFP, CBS News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách