Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ sẽ điều tàu ngầm hạt nhân chiến lược đến Hàn Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ sẽ điều tàu ngầm hạt nhân chiến lược đến Hàn Quốc

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 26, 2023 2:56 pm






    Mỹ sẽ lần đầu đưa tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo tới Hàn Quốc trong 4 thập kỷ, để tăng cường khả năng răn đe trước Triều Tiên.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/4 đón tiếp người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Nhà Trắng. Trao đổi với báo chí trước cuộc hội đàm của hai lãnh đạo, một quan chức Mỹ tiết lộ ông Biden và ông Yoon sẽ công bố tài liệu Tuyên bố Washington, nêu các biện pháp nhằm tăng cường khả năng răn đe đối với Triều Tiên.

    "Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để làm cho khả năng răn đe trở nên rõ ràng hơn thông qua việc triển khai thường xuyên các khí tài chiến lược tới Hàn Quốc, trong đó có chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, điều chưa từng xảy ra kể từ đầu những năm 1980", quan chức Mỹ giấu tên nói.

    Đây là loại tàu ngầm có khả năng triển khai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) với đầu đạn hạt nhân. Chúng có thể bắn tên lửa cách mục tiêu hàng nghìn km và khó bị phát hiện. Loại tàu ngầm này đã trở thành hệ thống vũ khí chính trong Chiến tranh Lạnh vì khả năng răn đe hạt nhân của chúng.

    Mỹ - Hàn cũng sẽ lập ra một nhóm tư vấn để cung cấp cho Seoul thêm thông tin về chính sách hạt nhân của Mỹ, nhưng Washington sẽ giữ toàn quyền kiểm soát vũ khí của mình.

    "Mỹ chưa từng thực hiện các bước như thế này kể từ thời kỳ căng thẳng nhất của Chiến tranh Lạnh. Thông qua động thái này, chúng tôi thể hiện cam kết rõ ràng với việc mở rộng khả năng răn đe", quan chức Mỹ nói.

    Hình ảnh
    Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo USS West Virginia di chuyển ở Biển Arab hồi tháng 10/2022. Ảnh: CENTCOM

    Các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh nước này không có kế hoạch bố trí cố định vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc. Đây là điểm khác biệt so với thời Chiến tranh Lạnh, khi vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ được đặt tại châu Âu. Seoul cũng sẽ tái khẳng định trong Tuyên bố Washington rằng họ không theo đuổi phát triển kho vũ khí hạt nhân.

    "Chúng tôi sẽ tăng cường đào tạo, diễn tập và thực hiện các hoạt động mô phỏng để cải thiện cách tiếp cận của liên minh Mỹ - Hàn nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên, trong đó có cả việc tích hợp hiệu quả các khí tài thông thường của Hàn Quốc vào kế hoạch chiến lược của chúng tôi", quan chức Mỹ nói.

    Ngoài tàu ngầm hạt nhân chiến lược, Mỹ cũng dự định đều đặn đưa máy bay ném bom hoặc tàu sân bay tới Hàn Quốc. Quan chức Mỹ nói thêm đang thông báo trước cho Trung Quốc và nêu rõ lý do Washington thực hiện các động thái như vậy.

    Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu thăm Mỹ từ ngày 24/4 tới ngày 29/4, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của lãnh đạo Hàn Quốc tới Mỹ kể từ năm 2011. Chuyến thăm diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ đồng minh.

    Triều Tiên gần đây liên tục thử vũ khí hạt nhân với mục đích tăng cường hơn nữa khả năng răn đe chiến tranh của đất nước với "tốc độ ngày càng tăng" và theo cách "thực tế, quyết liệt hơn". Bình Nhưỡng phản đối các cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cáo buộc rằng hai nước này đang có "những động thái leo thang nhằm phát động cuộc chiến tranh xâm lược".



    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 44 khách