Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chủ tịch Trung Quốc điện đàm với Tổng thống Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chủ tịch Trung Quốc điện đàm với Tổng thống Ukraine

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 26, 2023 2:59 pm






    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, sau khi Kiev nhiều lần bày tỏ mong muốn có cuộc thảo luận thượng đỉnh về chiến sự.

    "Trung Quốc sẽ cử các đại diện đặc biệt tới Ukraine và tổ chức các cuộc đàm phán với tất cả các bên về giải quyết cuộc khủng hoảng ở đây", Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo trong cuộc điện đàm hôm nay với Tổng thống Ukraine Zelensky, theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV.

    Chủ tịch Trung Quốc cho biết nước này sẽ nỗ lực hướng tới việc ngừng bắn ở Ukraine càng sớm càng tốt, nhấn mạnh đàm phán là "giải pháp duy nhất" cho cuộc xung đột. "Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình và duy trì lập trường cốt lõi là thúc đẩy các cuộc hòa đàm", ông Tập nói.

    "Bắc Kinh sẽ không đứng ngoài cuộc nhìn đám cháy, cũng không đổ thêm dầu vào lửa, không lợi dụng khủng hoảng để trục lợi", Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh. "Về vấn đề hạt nhân, tất cả các bên liên quan cần giữ bình tĩnh và kiềm chế, thực sự tập trung vào tương lai, vận mệnh của chính họ và toàn nhân loại, đồng thời cùng nhau quản lý và kiểm soát khủng hoảng".

    Tổng thống Ukraine Zelensky cùng ngày đăng trên Twitter cho biết ông đã có cuộc điện đàm "dài và ý nghĩa" với Chủ tịch Trung Quốc. Sergiy Nykyforov, phát ngôn viên của ông Zelensky, cho biết hai lãnh đạo đã thảo luận trong gần một giờ.

    "Tôi tin rằng cuộc điện đàm này cũng như việc Ukraine bổ nhiệm tân đại sứ tại Trung Quốc sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển quan hệ song phương", ông Zelensky viết.

    Hình ảnh
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters

    Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát tháng 2/2022. Trước đó, ông Zelensky đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đối thoại với ông Tập và mời Chủ tịch Trung Quốc thăm Ukraine.

    Yu Jun, phó vụ trưởng Vụ Á-Âu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng cuộc điện đàm được tiến hành theo đề nghị từ phía Ukraine. Sự kiện thể hiện "lập trường khách quan, không thiên vị của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế và ý thức trách nhiệm của một cường quốc", ông nói.

    Trung Quốc là nước có quan hệ chặt chẽ với Nga, nhiều lần kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine và từ chối trừng phạt Moskva, bất chấp sức ép của phương Tây.

    Phản ứng trước cuộc điện đàm của ông Tập Cận Bình và ông Zelensky, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva "ghi nhận việc Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực thiết lập một tiến trình đàm phán". Tuy nhiên, Zakharova nói thêm rằng Ukraine và phương Tây "đã cho thấy họ có khả năng làm rối tung bất kỳ sáng kiến hòa bình nào".

    Bắc Kinh gần đây công bố kế hoạch 12 điểm về hòa bình ở Ukraine. Trong đó, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ chủ quyền của mọi quốc gia theo luật pháp quốc tế, phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân hay vũ khí hủy diệt hàng loạt, phản đối những lệnh cấm vận đơn phương không được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua.

    Nga, Belarus ủng hộ đề xuất, song các nước phương Tây cho rằng kế hoạch này phản ánh chưa đầy đủ cuộc chiến. Trong khi đó, Kiev chưa bày tỏ quan điểm rõ ràng mà muốn thảo luận thêm với Bắc Kinh.

    Ngọc Ánh (Theo Xinhua, CCTV, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 83 khách