Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ áp trừng phạt Nga, Iran
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ áp trừng phạt Nga, Iran

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 27, 2023 5:48 pm






    Mỹ áp trừng phạt Cơ quan an ninh liên bang Nga và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran với cáo buộc bắt trái phép công dân của nước này.

    "Lệnh trừng phạt nhằm vào các quan chức cấp cao và cơ quan an ninh tại Nga và Iran chịu trách nhiệm cho hành động bắt con tin hoặc giam giữ phi pháp công dân Mỹ ở nước ngoài", Thứ trưởng Tài chính Mỹ Brian Nelson cho biết ngày 27/4, nhắc đến Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) và đơn vị tình báo lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

    Một quan chức Mỹ nói các lệnh trừng phạt nằm trong nỗ lực "nhằm đảm bảo công dân Mỹ đang bị bắt giữ phi pháp ở nước ngoài được trả tự do, ngăn chặn sự việc tương tự phát sinh". Người này cảnh báo đây mới chỉ là khởi đầu và có thể còn nhiều biện pháp khác.

    Lệnh trừng phạt sẽ chặn các tổ chức khỏi hệ thống tài chính Mỹ và cấm mọi hoạt động hợp tác, giao dịch và đầu tư từ Mỹ với cá nhân hay tổ chức trong danh sách trừng phạt. Tuy nhiên, động thái cũng làm dấy lên hoài nghi về tính hiệu quả, bởi FSB và IRGC cũng đã bị giới chức Mỹ áp trừng phạt từ trước.

    "Đây là lời cảnh báo rõ ràng và trực tiếp đến những bên bắt giữ trái phép công dân Mỹ về hậu quả tiềm ẩn cho hành động của họ", theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

    Giới chức Nga, Iran chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh
    Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ ở Washington ngày 19/1. Ảnh: AFP

    Nga và Iran đang giam giữ một số công dân Mỹ với các cáo buộc mà Washington bác bỏ và cho rằng có động cơ chính trị.

    FSB ngày 30/3 bắt Evan Gershkovich, phóng viên Wall Street Journal, tại thành phố Yekaterinburg, cách thủ đô Moskva khoảng 1.800 km về phía đông, với cáo buộc "làm gián điệp phục vụ chính phủ Mỹ". Gershkovich hiện bị giam ở Moskva trong lúc chờ phiên tòa ngày 29/5.

    Nga năm 2020 còn kết án 16 năm tù với cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan, 53 tuổi. Whelan bị lực lượng an ninh Nga bắt năm 2018 với cáo buộc làm gián điệp.

    Trong khi đó, Iran đang giam giữ ít nhất ba công dân Mỹ, gồm doanh nhân Siamak Namazi, bị kết án tù năm 2016, doanh nhân Emad Sharghi, bị bắt năm 2018 và nhà hoạt động môi trường Morad Tahbaz. Ngoại trưởng Iran tháng 3 cho biết Tehran đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân với Washington và bày tỏ hy vọng hoạt động sẽ sớm diễn ra.


    Như Tâm (Theo AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 80 khách