Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga tuyên bố dồn ép lực lượng Ukraine ở thành phố tiền phương
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga tuyên bố dồn ép lực lượng Ukraine ở thành phố tiền phương

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 27, 2023 5:50 pm






    Quan chức Nga cho hay lực lượng nước này chiếm được phần lớn Maryinka, dồn binh sĩ Ukraine về phía tây thành phố tiền phương ở tỉnh Donetsk.

    "Nếu phân chia thành phố Maryinka thành 59 khu phố, các đơn vị của chúng tôi kiểm soát 50 trong số đó", Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) thuộc Nga, ngày 27/4 cho biết. "Phần lớn các vị trí phòng thủ của đối phương đã nằm trong tầm hỏa lực của chúng tôi".

    Ông Pushilin khẳng định lực lượng Nga đang tiến về phía trước bất chấp nỗ lực kháng cự của Ukraine. "Đối phương thường xuyên chuyển quân dự bị đến thành phố và vẫn có thể làm điều này, do đó chiến dịch giải phóng Maryinka còn kéo dài", ông Pushilin nhận định.

    Thành phố Maryinka có diện tích khoảng 230 hecta, nằm cạnh thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên và trở thành điểm nóng giao tranh tại khu vực này nhiều tháng qua. Phía Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ tòa nhà cao tầng tại Maryinka, trong khi lực lượng Ukraine bị dồn tới khu dân cư ở ngoại ô phía tây thành phố.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến sự tại thành phố Maryinka, tỉnh Donetsk. Đồ họa: RYV

    Tại mặt trận Bakhmut cũng thuộc tỉnh Donetsk, ông Pushilin nói lực lượng Ukraine tiếp tục tiếp tế cho các đơn vị cố thủ trong thành phố qua tuyến đường duy nhất họ còn kiểm soát, bất chấp bị quân đội Nga pháo kích và gây thiệt hại một phần. Giao tranh tiếp diễn ở khu vực phía tây Bakhmut, nơi Ukraine còn kiểm soát khu vực rộng khoảng 1,5 km2 với các tòa nhà cao tầng.

    Thông tin được ông Pushilin đưa ra trong bối cảnh tình báo Ukraine nhận định lực lượng Nga chuyển sang thế phòng ngự trên gần như toàn bộ chiến tuyến, trừ ba mặt trận Bakhmut, Maryinka và Avdeevka. Tình báo Ukraine cũng cho rằng Nga không có kế hoạch tăng cường độ hoặc mở thêm các đợt tiến công mới.

    Trong khi đó, Ukraine và phương Tây gần đây nhiều lần đề cập đến chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát. Giới chức Ukraine ngày 20/4 tuyên bố quân đội nước này "đã tổ chức một số hoạt động phản công".

    Hình ảnh
    Xe tăng T-72 của Nga chuẩn bị tập kích vị trí Ukraine ngày 23/1. Ảnh: RIA Novosti

    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây nhận định với nguồn lực hiện tại, Ukraine khó giành chiến thắng mang tính quyết định hoặc thay đổi cục diện chiến trường.

    Một số tài liệu bị rò rỉ gần đây cho thấy Mỹ bi quan về chiến dịch phản công của Ukraine, đánh giá nước này không đủ nguồn lực lẫn quân số để đạt mục tiêu. Trong khi đó, Pushilin dự báo Ukraine có thể mở chiến dịch phản công vào tháng 5, nhưng thời điểm chính xác còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

    Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách