Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bị cấm hiến tinh trùng sau khi làm bố của 550 đứa trẻ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bị cấm hiến tinh trùng sau khi làm bố của 550 đứa trẻ

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 4 29, 2023 9:51 am







    HÀ LAN- Tòa án yêu cầu người đàn ông là cha của hơn 550 đứa trẻ ngừng hiến tặng tinh trùng, trong vụ bê bối chấn động đất nước.

    Thẩm phán Thera Hesselink tại tòa án ở The Hague ngày 28/4 cho biết theo luật Hà Lan, một người hiến tặng không được phép làm cha của hơn 25 đứa trẻ trong 12 gia đình. Tuy nhiên, Jonathan M., 41 tuổi, đã giúp sinh sản khoảng 550-600 đứa trẻ từ khi bắt đầu hiến tinh trùng năm 2007.

    "Tòa cấm bị cáo tặng tinh trùng của mình cho các bậc cha mẹ muốn sinh con", Hesselink thông báo. Jonathan M. không được phép liên hệ với bất kỳ người nào muốn anh ta hiến tinh trùng hoặc tham gia bất kỳ tổ chức nào làm cầu nối với người muốn sinh con thông qua tinh trùng hiến tặng. Nếu vi phạm, anh ta sẽ đối mặt tiền phạt 110.000 USD và các khoản phạt bổ sung.

    Hình ảnh
    Jonathan M., người bị tòa án Hà Lan cấm hiến tinh trùng. Ảnh: Pledge Times

    Eva, mẹ của một đứa trẻ sinh ra nhờ tinh trùng hiến tặng của Jonathan M., đồng thời là một trong những người khởi kiện, biết ơn tòa án đã ngăn anh ta "hiến tinh trùng như lan tỏa cháy rừng sang những quốc gia khác".

    "Tôi yêu cầu người hiến tặng tôn trọng lợi ích của chúng tôi và chấp nhận phán quyết, bởi con cái của chúng tôi xứng đáng được tận hưởng cuộc sống yên ổn", cô nói.

    Hơn 100 trẻ sinh ra từ tinh trùng của Jonathan M. tại nhiều bệnh viện ở Hà Lan. Anh ta còn hiến tinh trùng ở một bệnh viện tại Đan Mạch, nơi gửi tinh trùng tới nhiều bệnh viện tư ở những nước khác. "Người hiến cố tình nói sai sự thật về số con mà anh ta đã có", thẩm phán cho hay.

    "Tất cả bậc cha mẹ này đang đối mặt thực tế con cái họ là một phần của mạng lưới quan hệ huyết thống khổng lồ, đứa trẻ có hàng trăm anh chị em cùng cha khác mẹ mà họ không muốn", phát ngôn viên tòa án Gert Mark Smelt nói.

    Tòa án cho rằng điều này có thể gây hậu quả tâm lý xã hội tiêu cực cho các em, trong đó có những vấn đề tâm lý về danh tính và loạn luân.

    Mark de Hek, luật sư của nguyên đơn, nhận định "đây là lần đầu tiên một thẩm phán đưa ra quyết định về tình huống này và thật đáng khích lệ khi thấy hành vi này được xử lý ngay lập tức".



    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách