Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Zelensky nhờ ông Tập giúp đưa trẻ em Ukraine về nước
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Zelensky nhờ ông Tập giúp đưa trẻ em Ukraine về nước

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 4 29, 2023 9:59 am






    Tổng thống Zelensky cho biết đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp đưa trẻ em Ukraine được sơ tán sang Nga về nước.

    "Chúng ta cần kêu gọi các bên gây áp lực lên Nga và những người đã di chuyển rất nhiều trẻ nhỏ của chúng ta khỏi đất nước", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 28/4, đề cập tới việc Nga sơ tán trẻ em nước này khỏi các khu vực xảy ra xung đột.

    Theo ông Zelensky, Liên Hợp Quốc (LHQ) cùng nhiều bên muốn hỗ trợ, nhưng kết quả vẫn không khả quan. "Vì vậy tôi đã kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc giúp", Tổng thống Ukraine nói.

    Tổng thống Zelensky hôm 26/4 lần đầu điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine. Phía Kiev cho hay đã có cuộc điện đàm "dài và ý nghĩa" với lãnh đạo Trung Quốc.

    Hình ảnh
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Zhytomyr hôm 24/4. Ảnh: AFP

    Chủ tịch Trung Quốc cho biết nước này sẽ nỗ lực hướng tới việc ngừng bắn ở Ukraine càng sớm càng tốt, nhấn mạnh đàm phán là "giải pháp duy nhất" cho cuộc xung đột. "Bắc Kinh sẽ không đứng ngoài cuộc nhìn đám cháy, cũng không đổ thêm dầu vào lửa, không lợi dụng khủng hoảng để trục lợi", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

    Nga cho biết họ "ghi nhận việc Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực thiết lập một tiến trình đàm phán", song nói thêm Ukraine và phương Tây "đã cho thấy họ có khả năng làm rối tung bất kỳ sáng kiến hòa bình nào".

    Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng cho rằng cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine là "tin tốt lành", mở ra triển vọng giải quyết xung đột.

    Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) hôm 17/3 phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc "di chuyển bất hợp pháp" trẻ em Ukraine sang Nga. ICC cho rằng hoạt động nói trên diễn ra sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

    Nga tuyên bố động thái của ICC là vô nghĩa vì Moskva không công nhận thẩm quyền của tòa án này. Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya nói Moskva chỉ muốn bảo vệ trẻ em Ukraine khỏi mối nguy hiểm mà hoạt động quân sự có thể gây ra, thêm rằng cáo buộc trẻ em Ukraine "bị cưỡng ép đưa tới Nga" hoàn toàn bị thổi phồng. Ông Nebenzya cũng cam kết Nga sẽ đưa các em nhỏ được sơ tán khỏi vùng xung đột trở về Ukraine khi đủ điều kiện an toàn.

    Bà Lvova-Belova hôm 4/4 cho biết Nga đã tiếp nhận hơn 5 triệu người tị nạn từ khu vực Donbass, miền đông Ukraine, trong đó có 730.000 trẻ em được đưa đến với cha mẹ hoặc người giám hộ. Bà khẳng định không ghi nhận trường hợp trẻ em từ miền đông Ukraine bị tách khỏi người thân và được chuyển đến trung tâm nuôi dưỡng.

    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 49 khách