Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hàn Quốc cân nhắc chuyển vũ khí cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hàn Quốc cân nhắc chuyển vũ khí cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 4 29, 2023 10:01 am






    Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết Hàn Quốc đang xem xét phương án viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh chiến dịch quân sự của Nga không được phép thành công.

    Trong bài phát biểu tại Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard ngày 28/4, Tổng thống Yoon nói rằng chiến dịch của Nga tại Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế và các quyền của người dân nước này.

    "Chúng ta cần chứng minh những nỗ lực như vậy sẽ không bao giờ đạt được thành công, để ngăn chặn những hành động tương tự diễn ra trong tương lai", lãnh đạo Hàn Quốc cho hay.

    Hình ảnh
    Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA ở Greenbelt, Maryland, hôm 25/4. Ảnh: AFP

    Ông sau đó được hỏi về khả năng Hàn Quốc viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình diễn ra trên chiến trường ở Ukraine và sẽ thực hiện những biện pháp thích hợp để duy trì các tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế", Tổng thống Yoon trả lời. "Hiện tại, chúng tôi vẫn theo dõi sát các diễn biến và cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau".

    Hôm 26/4, Tổng thống Yoon có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Washington cam kết cung cấp cho Seoul thông tin chi tiết hơn về kế hoạch hạt nhân của họ đối với bất kỳ cuộc xung đột nào với Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng liên tục gia tăng ở khu vực. Hai bên cũng thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

    Tổng thống Yoon tuần trước nói với hãng thông tấn Reuters rằng Seoul có thể mở rộng hỗ trợ cho Ukraine ngoài viện trợ nhân đạo và kinh tế nếu nước này bị tấn công dân sự quy mô lớn. Đây là lần đầu tiên ông ra dấu hiệu cho thấy Seoul có thể thay đổi lập trường về việc cung cấp vũ khí cho Kiev.

    Trả lời một câu hỏi khác, Tổng thống Yoon bác bỏ quan điểm cho rằng Tuyên bố Washington mà ông ký với Tổng thống Biden đồng nghĩa với việc họ chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân.

    Ông khẳng định Tuyên bố Washington yêu cầu Seoul tiếp tục tôn trọng Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân và không sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình.

    Theo tuyên bố được công bố ngày 26/4, Mỹ sẽ trao cho Hàn Quốc "chiếc ô hạt nhân" vững chắc bằng việc cam kết triển khai tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo tới nước này nhằm tăng cường khả năng răn đe với Triều Tiên.

    Theo Tổng thống Yoon, nhiều luồng ý kiến tại Hàn Quốc cho rằng Seoul nên sở hữu vũ khí hạt nhân và có khả năng công nghệ cho việc này, nhưng đây là một vấn đề phức tạp cả về chính trị lẫn kinh tế.

    "Chúng tôi sẽ phải từ bỏ nhiều giá trị mà chúng tôi đã duy trì nếu quyết định phát triển vũ khí hạt nhân", ông nói. "Những ý kiến nói rằng chúng tôi cần có kho vũ khí hạt nhân của riêng mình không xem xét đến tất cả những điều này".



    Vũ Hoàng (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách