Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trùm Wagner cảnh báo cuộc phản công của Ukraine là thảm kịch với Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trùm Wagner cảnh báo cuộc phản công của Ukraine là thảm kịch với Nga

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 01, 2023 5:29 pm






    Prigozhin, người đứng đầu Wagner, phàn nàn về tình trạng thiếu đạn và cho rằng cuộc phản công của Ukraine có thể biến thành "thảm kịch" với Nga.

    "Lực lượng Wagner cần ít nhất 300 tấn đạn pháo mỗi ngày cho cuộc tấn công. Ba trăm tấn tương đương 10 container, không nhiều chút nào, nhưng chúng tôi chỉ được cung cấp không quá 1/3 số đó", Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, nói khi kiểm tra kho vũ khí ở thành phố Soledar, đông bắc Bakhmut.

    Prigozhin cho biết 1/5 là ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn an ninh tư nhân Wagner và nếu lực lượng này bị tiêu diệt, thì sẽ "không phải dưới tay quân đội Ukraine hay NATO mà do những quan chức tồi tệ ở đất nước chúng tôi".

    Trước đó một ngày, Prigozhin cũng nói rằng Wagner chỉ được cấp 10-15% số đạn cần thiết, cho rằng tình trạng này do giới lãnh đạo quân đội Nga gây ra và cảnh báo về hậu quả nếu Ukraine phản công.

    Lực lượng Wagner đang là mũi nhọn trong chiến dịch tấn công thành phố Bakhmut, tâm điểm giao tranh tại miền đông Ukraine, trong bối cảnh Kiev tuyên bố họ đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch phản công được lên kế hoạch từ lâu.

    Theo Prigozhin, quân đội Ukraine sẽ chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công vào giữa tháng 5. "Cuộc phản công này có thể trở thành thảm kịch đối với đất nước chúng ta", ông trùm Wagner nhấn mạnh.

    Hình ảnh
    Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Nga Wagner, tại nghĩa trang dành cho thành viên Wagner ở vùng Krasnodar, miền nam nước Nga ngày 6/4. Ảnh: AFP

    Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi những phát biểu của Prigozhin.

    Nga gần đây cáo buộc Ukraine tăng cường các hoạt động tấn công qua biên giới. Tỉnh trưởng Bryansk, miền tây nước Nga, hôm 30/4 cho biết Ukraine pháo kích ngôi làng biên giới, khiến 4 người chết và hai người bị thương.

    Trước đó một ngày, Mikhail Razvozhaev, thị trưởng thành phố Sevastopol, cho rằng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công kho xăng dầu trên bán đảo Crimea, gây cháy trên khu vực rộng khoảng 1.000 m2. Sự việc không gây thương vong, nhưng phá hủy ít nhất một bồn chứa xăng dầu và khiến lực lượng cứu hỏa mất nhiều thời gian để kiểm soát đám cháy.

    Quân đội Ukraine không nhận trách nhiệm tấn công kho dầu Nga tại Crimea, nhưng khẳng định đó là một phần trong quá trình chuẩn bị chiến dịch phản công.

    Tập đoàn Wagner được thành lập năm 2014 và đã tuyển mộ, triển khai hàng chục nghìn tay súng tới Ukraine tham chiến. Prigozhin đã nhiều lần phàn nàn rằng Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp cho Wagner đạn dược cần thiết.

    Lãnh đạo Wagner hôm 29/4 cảnh báo các đơn vị của tập đoàn có thể phải rút khỏi Bakhmut nếu giới chức quân sự Nga không cung cấp đạn cho họ.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

    Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 54 khách