Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga nói Ukraine tổn thất 15.000 quân trong tháng 4
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga nói Ukraine tổn thất 15.000 quân trong tháng 4

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 02, 2023 6:09 pm






    Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng lực lượng Ukraine tổn thất 15.000 binh sĩ trong tháng 4, bất chấp hỗ trợ chưa từng có từ phương Tây.

    Trong cuộc họp ngày 2/5 với các chỉ huy quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu thông báo "lực lượng vũ trang Nga đang tiến công trên toàn chiến tuyến".

    "Bất chấp hỗ trợ chưa từng có từ phương Tây, đối phương hứng chịu tổn thất đáng kể. Chỉ riêng trong tháng 4, lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 15.000 quân", Bộ trưởng Shoigu cho biết, song không nêu chi tiết số binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương.

    Theo ông Shoigu, quân đội Nga trong tháng 4 bắn rơi 8 máy bay Ukraine, 277 máy bay không người lái (UAV), hạ 430 xe tăng và thiết giáp, 18 pháo phản lực, 225 khẩu pháo và súng cối của đối phương.

    Hình ảnh
    Pháo binh Nga tập kích vị trí lực lượng Ukraine ngày 27/2. Ảnh: RIA Novosti

    Bộ trưởng Shoigu đưa ra bình luận sau khi phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhận định hơn 20.000 lính Nga thiệt mạng và khoảng 80.000 người bị thương trong xung đột với Ukraine 5 tháng qua. Điện Kremlin bác bỏ và gọi đây là thông tin bịa đặt.

    Nga và Ukraine nhiều tháng qua dồn lực vào trận đánh ở Bakhmut, thành phố thuộc tỉnh Donetsk. Ukraine nhận định Bakhmut là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut có thể cho phép Nga nhắm trực tiếp tới thành phố Chasov Yar gần đó và tiến xa hơn về phía tây.

    Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, ngày 29/4 cho biết lực lượng Ukraine chỉ còn kiểm soát khu vực có diện tích 2,98 km2 tại Bakhmut. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đẩy lùi lực lượng Nga khỏi một số vị trí ở Bakhmut và "đối phương chưa thể kiểm soát thành phố".

    Ukraine và phương Tây gần đây nhiều lần đề cập đến chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 21/4 nhận định Ukraine "có thể giành lại thêm nhiều khu vực nữa" trong đợt phản công.

    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 28/4 tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng phản công và sẽ mở chiến dịch "ngay khi có ý muốn của Chúa, thời tiết thuận lợi và các chỉ huy ra quyết định".

    Theo tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ gần đây, Ukraine dự kiến huy động ít nhất 12 lữ đoàn cho chiến dịch phản công ở khu vực miền đông và miền nam. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ lo ngại kịch bản bị công kích nhiều mặt nếu đợt phản công của Ukraine thất bại hoặc không đạt được kết quả đáng kể.

    Một báo cáo được soạn hồi tháng 2 nhận định "Ukraine khó đạt được mục tiêu" trong đợt phản công. Các báo cáo gần đây đánh giá Ukraine có thể đạt bước tiến ở miền nam và miền đông, song không thể lặp lại thành công như đợt phản công bất ngờ hồi tháng 9/2022 ở tỉnh Kharkov.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP



    Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 77 khách