Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ba thanh niên Mỹ ném đá trên cao tốc khiến tài xế thiệt mạng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ba thanh niên Mỹ ném đá trên cao tốc khiến tài xế thiệt mạng

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 04, 2023 3:23 pm






    Ba thanh niên ở bang Colorado ném tảng đá lớn vào ôtô của nữ tài xế trên đường cao tốc, khiến cô lao xe xuống cánh đồng và thiệt mạng.

    Cơ quan công tố Mỹ ngày 3/5 công bố hơn 10 cáo buộc với ba nghi phạm Nicholas Karol-Chik, Joseph Koenig và Zachary Kwak, đều 18 tuổi, trong đó có tội danh giết người và tấn công.

    Một trong ba nghi phạm này đã ném tảng đá lớn vào xe của Alexa Bartell, 20 tuổi, khi cô đang lái xe trên đường cao tốc ở hạt Jefferson hôm 19/4, khiến cô lao xe xuống cánh đồng ven đường. Theo cảnh sát, Bartell khi đó đang nói chuyện qua điện thoại với một người bạn thì cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc.

    Bạn của Bartell sau đó sử dụng ứng dụng định vị trên điện thoại và tìm thấy cô ở cánh đồng phía nam đường cao tốc 128. Bartell nằm bất động ở ghế lái và bị thương nặng ở đầu, kính chắn gió của xe bị vỡ.

    Nạn nhân tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Cảnh sát cho biết tảng đá được ném từ chiếc xe chạy ngang qua xe của Bartell.

    Hình ảnh
    Từ trái qua phải: Zachary Kwak, Nicholas Karol-Chik và Joseph Koenig, ba nghi phạm ném đá khiến nữ tài xế thiệt mạng trên cao tốc Colorado tháng trước. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Jefferson

    Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Jefferson cho biết Koenig, Karol-Chik và Kwak đã chất đầy đá lên xe và đã ném vào một số phương tiện khác trong đêm tấn công Bartell. Bạn bè và hàng xóm nói rằng Koenig thường xuyên có hành vi thất thường.

    Theo bản khai của các nghi phạm, sau vụ tấn công, Kwak, người được cho là đã ném tảng đá vào xe của Bartell, yêu cầu cả nhóm quay lại hiện trường. Kwak sau đó chụp một bức ảnh về vụ tai nạn.

    Khi điều tra viên hỏi tại sao làm việc này, Kwak nói rằng anh ta nghĩ Karol-Chik hoặc Koenig "sẽ muốn lưu lại làm kỷ niệm". Một ngày sau khi Bartell tử vong, Koenig và Kwak gặp nhau và tìm cách bịa chuyện để phủ nhận liên quan đến sự việc.

    Theo các công tố viên, từ tháng hai, Karol-Chik và Koenig cứ 10 ngày một lần lại lên cao tốc để ném đá vào phương tiện chạy trên đường. Các nghi phạm hiện bị giam tại nhà tù hạt Jefferson mà không được bảo lãnh.

    Huyền Lê (Theo CNN, NY Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 62 khách