Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lễ phục của Hoàng hậu Camilla trong ngày đăng quang
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lễ phục của Hoàng hậu Camilla trong ngày đăng quang

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 05, 2023 3:11 pm







    Hoàng hậu Camilla sẽ mặc áo choàng thêu những họa tiết hoa và côn trùng nhằm thể hiện tình yêu thiên nhiên, khi xuất hiện cùng Vua Charles III trong ngày đăng quang.

    Lễ đăng quang của Vua Charles III dự kiến diễn ra tại Tu viện Westminster ở London ngày 6/5 với các truyền thống có từ 1.000 năm trước. Hoàng hậu Camilla, 75 tuổi, sẽ mặc hai chiếc áo choàng trong ngày trọng đại.

    Khi đoàn rước hoàng gia đi từ Cung điện Buckingham đến Tu viện Westminster, Hoàng hậu Camilla khoác lên người chiếc áo choàng nhung đỏ Robe of State. Đây là chiếc áo Nữ hoàng Elizabeth II từng mặc trong lễ đăng quang 70 năm trước. Áo may bằng vải nhung đỏ thẫm, dài 5,5 mét, được chỉnh sửa một chút để phù hợp với Hoàng hậu Camilla.

    Hình ảnh
    Áo choàng Robe of State của Nữ hoàng Elizabeth II được trưng bày ở London năm 2010. Ảnh: TRC

    Giống Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla sẽ được xức dầu thánh và được trao vương miện. Đây là chiếc vương miện Hoàng hậu Mary từng đội trong lễ đăng quang của Vua George V, ông của Nữ hoàng Elizabeth II, năm 1911. Vương miện sẽ được đính thêm một số viên kim cương từ bộ trang sức cá nhân của Nữ hoàng Elizabeth II để tưởng nhớ bà.

    "Việc lựa chọn vương miện của Hoàng hậu Mary cho lễ đăng quang thay vì chế tác vương miện mới nhằm mục đích nhấn mạnh tính bền vững và hiệu quả", Cung điện Buckingham tuyên bố.

    Hình ảnh
    Vương miện của Hoàng hậu Mary. Ảnh: Cung điện Buckingham

    Cuối buổi lễ, bà Camilla sẽ khoác áo choàng Robe of Estate khi rời Tu viện Westminster về Cung điện Buckingham. Đây là chiếc áo được may mới bằng nhung tím dài hơn 7 mét, trang trí bằng đường viền bông lúa mì và cành ô liu, tượng trưng cho hòa bình và sung túc, phối hợp với lông chồn.

    Áo thêu họa tiết hoa và côn trùng bằng chỉ vàng, nhằm thể hiện tình yêu môi trường và thế giới tự nhiên của Vua Charles III và bà Camilla. Áo cũng thêu hoa huệ tây, một trong những loài hoa ưa thích của Nữ hoàng Elizabeth II.

    Trên áo còn có họa tiết hoa phi yến, loài hoa ưa thích của Vua Charles III và là loài hoa của tháng 7, tháng sinh nhật Hoàng hậu Camilla. Ngoài ra, các thợ may cũng thêu lá của loài cây thân thảo Áo choàng Quý bà, đại diện cho tình yêu và sự thoải mái; Tóc thần Vệ nữ, loài dương xỉ tượng trưng cho sự thuần khiết, và hoa ngô, tượng trưng cho tình yêu và sự dịu dàng.

    Hình ảnh
    Thợ may chuẩn bị áo choàng Robe of Estate cho Hoàng hậu Camilla. Ảnh: Cung điện Buckingham

    Hồng Hạnh (Theo People)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách