Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trùm Wagner ra tối hậu thư với Bộ Quốc phòng Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trùm Wagner ra tối hậu thư với Bộ Quốc phòng Nga

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 05, 2023 3:12 pm






    Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn Wagner, tuyên bố sẽ rút lực lượng khỏi Bakhmut ngày 10/5 do Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp đạn dược.

    "Thay mặt bộ chỉ huy và các tay súng Wagner, tôi tuyên bố sẽ bàn giao vị trí tại Bakhmut cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 10/5 và rút quân về căn cứ hậu cần để ổn định hàng ngũ", Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty an ninh tư nhân Wagner của Nga, cho biết trong thông cáo đăng trên Telegram hôm nay.

    Hình ảnh

    Lãnh đạo Wagner cho rằng quyết định rút quân nhằm "ngăn các tay súng thiệt mạng vô nghĩa do thiếu đạn dược", đồng thời cho rằng "lỗi hoàn toàn thuộc về Bộ Quốc phòng Nga". Ông Prigozhin trước đó đăng video đứng trước nhiều thi thể tay súng Wagner, liên tục chửi thề và chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cùng Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov.

    "Đây là các tình nguyện viên Wagner thiệt mạng hôm nay, máu của họ còn chưa kịp khô. Chúng tôi đang thiếu tới 70% đạn. Shoigu! Gerasimov! Đạn dược của chúng tôi đâu?", lãnh đạo Wagner hét lên, sau đó cho biết thương vong của Wagner có thể thấp hơn 5 lần nếu được cung cấp đủ đạn.

    Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

    Prigozhin từng nhiều lần chỉ trích quan chức quốc phòng Nga do chậm cung cấp đạn dược cho các đơn vị Wagner tham gia xung đột với Ukraine, cho rằng điều này khiến tập đoàn quân sự tư nhân chịu tổn thất lớn. Ông từng tuyên bố "sẽ tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng là do rào cản về thủ tục hành chính hay hành vi phản quốc".

    Lãnh đạo Wagner ngày 10/3 cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã cắt liên lạc để ngăn ông yêu cầu cung cấp đạn dược, nhưng từ chối tiết lộ tên các quan chức và chỉ huy liên quan "do không muốn làm mất uy tín của họ". Prigozhin cuối tháng trước cũng phủ nhận thông tin cho rằng quan hệ của ông với Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin được cải thiện.

    Giao tranh dữ dội tại Bakhmut diễn ra trong nhiều tháng qua khi cả Nga và Ukraine đều dồn lực vào trận đánh ở thành phố thuộc tỉnh Donetsk. Ukraine tuyên bố Bakhmut là "chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga" tại vùng Donbass.

    Giới chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá kiểm soát Bakhmut có thể cho phép lực lượng Nga tiến xa hơn về phía tây và nhắm trực tiếp vào Chasov Yar. Dù Chasov Yar nằm trên khu vực cao hơn và lực lượng Ukraine được cho đã thiết lập phòng tuyến ở đây, Nga nhiều khả năng sẽ tiến công thành phố này sau khi kiểm soát Bakhmut.

    Hình ảnh
    Vị trí thành phố Bakhmut và Chasov Yar. Đồ họa: RYV

    Tập đoàn Wagner được thành lập năm 2014 và có khoảng 8.000 nhân sự tính tới tháng 4/2022. Sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát, Wagner tăng cường tuyển mộ và mở rộng đáng kể quy mô, cử hàng chục nghìn nhân sự tham chiến.

    Mỹ và phương Tây coi thành viên Wagner là "lính đánh thuê Nga". Giới chức Mỹ ngày 20/1 thông báo coi Wagner là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia", cho phép áp nhiều biện pháp trừng phạt hơn nhằm vào tập đoàn quân sự tư nhân Nga.



    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách