Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người hâm mộ hoàng gia cắm trại chờ lễ đăng quang Vua Charles
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người hâm mộ hoàng gia cắm trại chờ lễ đăng quang Vua Charles

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 05, 2023 3:16 pm






    Người hâm mộ hoàng gia Anh trên thế giới đến London chờ xem lễ đăng quang của Vua Charles III, một số còn cắm trại để giữ vị trí đẹp.

    Lễ đăng quang của Vua Anh Charles III sẽ diễn ra ngày 6/5 với hàng loạt sự kiện, trong đó có diễu hành từ Cung điện Buckingham đến Tu viện Westminster và theo hướng ngược lại. Với những người hâm mộ hoàng gia Anh cuồng nhiệt, việc có mặt tại thủ đô London sáng 6/5 có thể là quá muộn.

    Dana Werner, bang Connecticut, Mỹ, là một trong những người như vậy. Cô đã cắm trại tại The Mall, tuyến đường nối giữa Cung điện Buckingham và Quảng trường Trafalgar từ ngày 2/5.

    "Tôi mang theo đệm, túi ngủ, quần áo mùa đông, mũ...", Werner vừa nói vừa chỉ tay về phía lều. Xung quanh Werner là hàng loạt lều trại tương tự, nhiều người trong số này là bạn của cô.

    Hình ảnh
    Người hâm mộ hoàng gia Anh cắm trại ở The Mall, London ngày 4/5. Ảnh: AFP

    Werner cho biết sự kiện hoàng gia đầu tiên cô được chứng kiến là lễ cưới của Hoàng tử Andrew, con trai thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth II, và Sarah Margaret Ferguson năm 1986. Cô bị cuốn hút ngay sau đó.

    "Tôi thích Anh và hoàng gia của họ. Tôi không theo dõi các hoàng gia khác ở châu Âu. Tôi phải thừa nhận rằng mình đọc Unofficial Royal News mỗi ngày và thường tìm thẳng đến mục về hoàng gia Anh". Unofficial Royal News là một website tập hợp thông tin về các hoàng gia trên thế giới.

    Bartley Graham, 34 tuổi, cũng hâm mộ hoàng gia Anh như Werner. Anh đến The Mall cắm trại từ ngày 3/5, hy vọng có vị trí tốt để theo dõi lễ diễu hành. Graham trước đó phải điều trị vì bị đột quỵ và vừa xuất viện.

    "Tôi yêu thích Vua Charles III, tất nhiên là cả Hoàng hậu Camilla", Graham, mặc bộ vest in hình quốc kỳ Anh, nói. "Vua Charles III sẽ là một quân vương tuyệt vời, với những giá trị mạnh mẽ. Tôi nghĩ Hoàng hậu Camilla cũng sẽ làm tốt vai trò của bà".

    Hình ảnh
    Cung đường Vua Charles và Hoàng hậu Camilla di chuyển đến Tu viện Westminster làm lễ đăng quang. Đồ họa: Guardian

    Emilie Perrot, ở Paris, Pháp, đặt vé máy bay đến London chỉ một giờ sau khi Điện Buckingham ấn định ngày tổ chức lễ đăng quang hồi tháng 10/2022.

    "Tôi không có kế hoạch cụ thể cho ngày hôm đó. Tôi muốn đi dạo xung quanh, gặp người Anh và trò chuyện về cảm nhận của họ", Perrot nói. Cô bị hoàng gia Anh cuốn hút bởi những quy định và lễ nghi của họ. Dù vậy, cô không muốn được coi là "người hâm mộ" hoàng gia.

    Irene Sondergaard, ngoại ô thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, sẽ khởi hành đến London vào đêm 5/5. "Chồng tôi nói 'em cứ đi đi' và sẵn sàng trông lũ trẻ cuối tuần này", Sondergaard cho biết. Cô dự định sẽ mua đồ lưu niệm về nhà tặng mọi người.

    Hình ảnh
    Bartly Graham bên cạnh hình Vua Charles III ở The Mall, London, Anh ngày 4/5. Ảnh: PA

    Cảnh sát đô thị London cho biết họ sẽ triển khai hơn 29.000 sĩ quan để đảm bảo an ninh trong tuần diễn ra lễ đăng quang. Chiến dịch an ninh, tên gọi Quả cầu Vàng, sẽ là một trong những hoạt động quy mô lớn nhất mà lực lượng này từng phụ trách.

    Truyền thông Anh đưa tin chi phí lễ đăng quang có thể lên tới hơn 315 triệu USD, với 60% dành cho hoạt động an ninh. Trong khi đó, cơ quan chuyên về thúc đẩy du lịch tại Anh Visit Britain ước tính lễ đăng quang của Vua Charles III có thể mang về nguồn thu 1,2 tỷ bảng (khoảng 1,5 tỷ USD) cho kinh tế nước này.

    Như Tâm (Theo euronews, Yahoo News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 74 khách